Không quan trọng F0 được đi làm hay không, mà cần tâm lý an tâm hơn

Kỳ Quan |

Long An và Tiền Giang hiện có số ca F0 COVID-19 hàng ngày rất thấp, nhiều doanh nghiệp không phát hiện ca F0 nào nhiều ngày qua, vì vậy việc cho F0 đi làm không thật quan trọng. Nhưng CNLĐ vẫn lo lắng khi đến công ty làm việc vì tâm lý lo sợ dịch bệnh.

Long An là tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nam bộ mạnh dạn thực hiện cho các trường hợp F0, F1 được đi làm việc từ ngày 8.3 trên tinh thần tự nguyện, ở những vị trí, công việc quan trọng, cấp bách. Theo Giám đốc Sở Y tế Long An – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc, sau gần 3 tuần áp dụng, số ca F0 tự nguyện đến doanh nghiệp làm việc không nhiều.

Long An có hàng ngàn doanh nghiệp, trong khi mỗi ngày cả tỉnh phát hiện chỉ trên 100 ca F0. Trừ số ngoài cộng đồng dân cư, trường học, số ca F0 trong CNLĐ mỗi ngày chỉ vài chục người, tỉ lệ rất thấp (trung bình mỗi ngày cả trăm doanh nghiệp mới có 1 ca F0). Vì vậy việc F0, F1 có đi làm hay nghỉ cách ly ở nhà không thật sự quan trọng với hầu hết doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn tình trạng CNLĐ trở lại làm việc chưa đầy đủ do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức, hơn 20.000 CNLĐ) ông Nguyễn Văn Khải cho biết, hiện công ty vẫn chưa áp dụng cho F0, F1 đi làm, do số F0 được phát hiện trong công ty không nhiều, công việc của họ đều có thể giao cho người khác, nên lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chấp hành CĐCS và người lao động thống nhất chưa thực hiện cho F0, F1 vào làm việc trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều CNLĐ chưa trở lại làm việc sau những tháng công ty tạm ngưng sản xuất do dịch bệnh, chủ yếu là do tâm lý lo ngại bị lây bệnh khi vào làm trong công ty.

Còn tại Công ty TNHH ShillaBags (huyện Đức Hòa), hiện có hàng chục CNLĐ là F0, F1 đi làm theo nguyện vọng để có thu nhập và đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, theo ông Lê Công Lập - Chủ tịch CĐCS công ty, số CNLĐ vì còn lo ngại dịch bệnh mà chưa trở lại công ty làm việc mới nhiều hơn số F0, F1.

Còn tại tỉnh Tiền Giang, theo số liệu của Bộ Y tế công bố, nhiều ngày qua mỗi ngày tỉnh này chỉ có vài chục ca F0 được ghi nhận (ngày 27.3 có 14 ca) và đã 37 ngày qua không có trường hợp tử vong nào vì COVID-19. Vì vậy, khả năng xuất hiện ca nhiễm F0 trong các doanh nghiệp là rất thấp. Tuy nhiên, nhiều CNLĐ vẫn chưa quay lại doanh nghiệp làm việc do tâm lý lo sợ dịch bệnh.

Ông Nguyễn Tấn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoan Vinh (huyện Châu Thành, Tiền Giang) – cho biết, nhiều ngày qua không phát hiện ca F0 nào trong số gần 1.000 CNLĐ trong đơn vị. Tuy nhiên, cho đến nay cũng chỉ mới có hơn 70% CNLĐ trở lại doanh nghiệp làm việc, số còn lại xin nghỉ không hưởng lương, do lo ngại khi đi làm dễ bị lây lan dịch bệnh. Ông Thanh mong muốn, ngành y tế nên có biện pháp tuyên truyền mới để làm giảm tâm lý lo ngại trong CNLĐ, giúp họ mạnh dạn đi làm, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia y tế: Cho F1, F0 nhẹ đi làm là phù hợp với tình hình hiện nay

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch tễ mới, số F0 không có triệu chứng và chuyển biến nặng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên cho F1, F0 nhẹ đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống.

Giả CDC thông báo F0 chỉ là trò đùa trên Tik Tok

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 27.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) cho biết có nhận được phản ánh tình trạng mạo danh nhân viên của trung tâm này gọi điện xác nhận thông tin cá nhân của người dân yêu cầu đi nhận kết quả xét nghiệm COVD-19.

Cà Mau: 338 nhân viên y tế quản lý 21.000 F0, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng cao, trung bình trên 2.000 ca/ngày khiến nhân viên y tế tỉnh này gần như quá tải. Chính vì vậy, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm bình thường tùy theo mức độ nặng, nhẹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyên gia y tế: Cho F1, F0 nhẹ đi làm là phù hợp với tình hình hiện nay

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch tễ mới, số F0 không có triệu chứng và chuyển biến nặng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc nên cho F1, F0 nhẹ đi làm. Tuy nhiên, phải phù hợp từng loại hình, tình huống.

Giả CDC thông báo F0 chỉ là trò đùa trên Tik Tok

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 27.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) cho biết có nhận được phản ánh tình trạng mạo danh nhân viên của trung tâm này gọi điện xác nhận thông tin cá nhân của người dân yêu cầu đi nhận kết quả xét nghiệm COVD-19.

Cà Mau: 338 nhân viên y tế quản lý 21.000 F0, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng cao, trung bình trên 2.000 ca/ngày khiến nhân viên y tế tỉnh này gần như quá tải. Chính vì vậy, bác sĩ F0, F1 vẫn đi làm bình thường tùy theo mức độ nặng, nhẹ.