Không nên để giáo viên mầm non dạy các cháu khi tuổi đã cao

LÊ HOA |

Trước kiến nghị giáo viên Mầm non được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại để được nghỉ hưu sớm, nhiều nữ giáo viên Mầm non bày tỏ đồng tình.

Muốn được về hưu lúc 50 tuổi

“Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn về hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ; đến 60 tuổi thì sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q - một nữ giáo viên Mầm non trường công tại Hà Đông (Hà Nội) - chia sẻ khi được hỏi về vấn đề này.

Hiện chị Q cùng một đồng nghiệp nữa đang phải trông hơn 40 cháu. Lớp đông, khiến hai chị phải luôn tay luôn chân, không lúc nào ngơi nghỉ.

“Mệt nhất là khi phải trông các cháu nghịch ngợm, hiếu động. Khi ấy, các cô phải để ý nhiều hơn, vất vả hơn. Một lớp có 6-7 cháu như vậy thì các cô giáo sẽ rất mệt mỏi”- chị Q cho hay.

Theo chị Q mặc dù công việc của giáo viên Mầm non có thể chỉ cần gạch đầu dòng, nhưng thực tế, các cô phải làm rất nhiều những việc không tên.

“Ví dụ, khác với các cấp học trên đã có sẵn giáo án, để giảng dạy trực quan, giáo viên Mầm non phải tìm kiếm nguyên vật liệu, lịch kịch ngồi làm buổi trưa để chuẩn bị đồ dùng học tập ngày hôm sau cho các cháu. Buổi trưa, các cháu ngủ thì một trong 2 cô vẫn phải thức để trông các cháu. Thứ 2 hằng tuần, các giáo viên còn được huy động để làm vệ sinh toàn trường”- chị Q kể. Không chỉ vậy, các cô trông trẻ 2-3 tuổi còn vất vả hơn vì các cháu hết ăn uống, khóc lại đòi đi vệ sinh khiến giáo viên phải luôn tay. Nếu lớn tuổi, chắc chắn các cô sẽ không đủ sức khoẻ để “theo” các cháu.

Chị Q nói thêm, giáo viên phải đi sớm để đón các cháu (vì phụ huynh gửi trẻ xong rồi mới đi làm); về muộn hơn. Trong khi đó, họ cũng có gia đình, có con cái cần chăm sóc, nên gặp rất nhiều áp lực, khó khăn.

“Vừa rồi, nghe thông tin về tăng tuổi nghỉ hưu, giáo viên Mầm non chúng tôi nản lắm vì đến tuổi 50, sức khoẻ đã yếu, môi trường lại chỉ có phụ nữ, trong khi đó các cháu đông nên rất vất vả. Nếu theo lộ trình đến 60 tuổi mới được nghỉ hưu thì rất khó khăn cho giáo viên.

Hôm trước, tôi có nghe một cô giáo chuẩn bị nghỉ hưu than thở rằng bị đau chân đau tay, chẳng muốn đi làm nữa” - chị Q kể lại. Theo chị Q, chị muốn được về hưu lúc 50 tuổi.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ một nhóm trẻ Mầm non ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - đồng tình để giáo viên Mầm non được nghỉ hưu sớm, khoảng 50 tuổi là phù hợp.

Theo bà Trà, tại các trường tư, đến tầm 50 tuổi là các giáo viên đã nghỉ làm vì không theo kịp.

“Tầm tuổi 50, nhiều người không hào hứng với công việc này, trong khi thế hệ trẻ năng động hơn, tư duy nhanh nhạy hơn. Còn những người nào tâm huyết với nghề thì vẫn cố gắng để theo nghề”- bà Trà chia sẻ.

“Giáo viên mầm non là nghề đặc thù”

Bà Trịnh Thanh Hằng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN - bày tỏ ủng hộ với kiến nghị này vì cho rằng đây là nghề đặc thù.

“Nghề này đòi hỏi sự nhanh nhạy, vì trông trẻ em thì phản xạ phải nhanh, mà các cô giáo nếu lớn tuổi quá thì đôi khi không xử lý kịp, có thể có nguy hiểm xảy ra đối với trẻ” - bà Hằng lý giải.

Bà Hằng cho biết, Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN có tham gia đóng góp về kiến nghị đưa giáo viên Mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để có thể được nghỉ hưu sớm. “Kiến nghị này dựa trên nhu cầu, nguyện vọng của nhiều giáo viên Mầm non. Và thực tế công việc thì giáo viên Mầm non cũng thấy không phù hợp nếu còn dạy các cháu khi tuổi cao. Qua quan sát của bản thân, tôi cũng thấy điều này” - bà Hằng chia sẻ.

Bà Hằng cho rằng, để xác định một công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải có nghiên cứu khoa học cụ thể.

“Tổng LĐLĐVN có Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động. Tôi mong muốn Tổng LĐLĐVN tạo điều kiện để có nghiên cứu cụ thể” - bà Hằng cho hay.

Ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐVN) cho biết, hiện viện chưa có số liệu điều tra, nghiên cứu về điều kiện lao động của giáo viên bậc Mầm non (như mức tiêu hao năng lượng, mức độ căng thẳng nghề nghiệp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi...).

Ông Đỗ Trần Hải khẳng định, viện có đầy đủ năng lực, cán bộ, công cụ… để nghiên cứu điều tra khảo sát đánh giá đặc điểm điều kiện lao động thực tế của hai đối tượng nêu trên theo quy định tại văn bản số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 1.8.1995 của Bộ LĐTBXH về “Hướng dẫn xây dựng nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”.

Theo Chỉ thị số 1/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về kết luận Hội nghị làm việc của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có giao Bộ LĐTBXH nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên Mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐVN.

Nếu được bổ sung vào danh mục, hai nhóm lao động này có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ. Trong khi tuổi nghỉ hưu từ 1.1.2021 được điều chỉnh theo lộ trình, đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 với nữ vào năm 2035.Bảo Hân

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.

Giáo viên mầm non: "Nếu làm đến tuổi 60 thì sợ không chịu nổi"

Thiều Trang |

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam vừa đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, nguy hiểm để được nghỉ hưu trước tuổi. Kiến nghị trên đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của giáo viên mầm non trên cả nước.

Tiếp tục kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm: Người trong cuộc nói gì?

Bảo Hân |

"Không chỉ riêng mình tôi mà giáo viên trong trường ai cũng muốn nghỉ hưu sớm. Phụ nữ khi ở tuổi 55 tuổi sẽ gặp rất nhiều vấn đề về sức khoẻ, đến 60 tuổi sẽ rất vất vả để trông các cháu” - chị Q, giáo viên mầm non trường công lập tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ như trên khi được hỏi về vấn đề này.

Giáo viên mầm non: "Nếu làm đến tuổi 60 thì sợ không chịu nổi"

Thiều Trang |

Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam vừa đề xuất xếp giáo viên mầm non vào nhóm nghề nặng nhọc, nguy hiểm để được nghỉ hưu trước tuổi. Kiến nghị trên đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình của giáo viên mầm non trên cả nước.

Tiếp tục kiến nghị giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc.