Không muốn vô cảm với dân, chủ “siêu máy bơm” tình nguyện chống ngập thêm 1 tháng

T.S |

Hôm nay (6.6), chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết đã gửi thông báo cho Trung tâm chống ngập TPHCM với nội dung: Dù đã quá hạn 45 ngày, đơn vị này vẫn chưa cung cấp đơn giá thuê dịch vụ như hợp đồng đã qui định nhưng phía chủ đầu tư vẫn tình nguyện vận hành máy bơm thêm 1 tháng nữa.

Theo thông báo này, ngày 4.6 đã quá hạn để bên thuê dịch vụ là Trung tâm chống ngập TPHCM (được ủy quyền của UBND TPHCM ký hợp đồng chính thức thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh với Cty Quang Trung vào ngày 19.4) đưa ra đơn giá thuê cho dịch vụ này nhưng vẫn chưa cung cấp được mức giá cụ thể.

Chiểu theo hợp đồng, Cty Quang Trung có quyền đơn phương tạm dừng thực hiện việc chống ngập cho đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt giá. Mọi hậu quả phát sinh do ngập úng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bên thuê dịch vụ chịu trách nhiệm.

“Theo hợp đồng, chúng tôi có quyền tạm dừng việc vận hành máy bơm chống ngập nhưng hiện nay đang là mùa mưa, nếu vì chậm có giá thuê mà chúng tôi tạm dừng hoạt động của máy bơm là vô cảm với người dân thành phố nên chúng tôi tình nguyện duy trì hoạt động của máy bơm thêm 30 ngày” – ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Cty Quang Trung, cho biết.

Phía Cty Quang Trung cũng đề nghị trung tâm chống ngập khẩn trương thông báo thời điểm cung cấp giá cho dịch vụ chống ngập bằng hệ thống bơm thông minh sẽ được kéo dài thời gian thêm bao lâu để họ có thể an tâm thực hiện vận hành máy bơm, nhất là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa như hiện nay.

Phía chủ đầu tư cũng cho hay, sau khi được sự đồng ý cho lắp thử nghiệm tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh từ tháng 7.2017 cho tới nay, hệ thống bơm đã trải qua 22 lần chống ngập. Trong đó, 20 lần thành công, 2 lần thất bại do hệ thống cống bị tắc nghẽn.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Hai lần cống bị tắc vì vật thể lạ, "siêu máy bơm" không thể an tâm chống ngập

Trường Sơn |

Cho rằng sau 2 lần hệ thống cống bị tắc nghẽn với nhiều nghi vấn khiến máy bơm không thể hoạt động, gây ngập đường, chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh quyết định báo cáo lên UBND TPHCM để yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Phát hiện tấm ván chặn họng “siêu máy bơm”, chủ đầu tư đề nghị công an vào cuộc

T.S |

Sau trận mưa đêm qua và rạng sáng nay (2.6) đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, các bên liên quan đã tổ chức đi kiểm tra và phát hiện một tấm ván lớn chặn ngay lưới chắn rác sát máy bơm cũng như khối xà bần lớn cùng nhiều bao cát trong hệ thống cống thu nước. Cho rằng việc những vật thể trên bị lọt xuống cống là có yếu tố phá hoại, ông chủ “siêu máy bơm” đề nghị TPHCM yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra.

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Hai lần cống bị tắc vì vật thể lạ, "siêu máy bơm" không thể an tâm chống ngập

Trường Sơn |

Cho rằng sau 2 lần hệ thống cống bị tắc nghẽn với nhiều nghi vấn khiến máy bơm không thể hoạt động, gây ngập đường, chủ đầu tư hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh quyết định báo cáo lên UBND TPHCM để yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Phát hiện tấm ván chặn họng “siêu máy bơm”, chủ đầu tư đề nghị công an vào cuộc

T.S |

Sau trận mưa đêm qua và rạng sáng nay (2.6) đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, các bên liên quan đã tổ chức đi kiểm tra và phát hiện một tấm ván lớn chặn ngay lưới chắn rác sát máy bơm cũng như khối xà bần lớn cùng nhiều bao cát trong hệ thống cống thu nước. Cho rằng việc những vật thể trên bị lọt xuống cống là có yếu tố phá hoại, ông chủ “siêu máy bơm” đề nghị TPHCM yêu cầu lực lượng công an vào cuộc điều tra.

"Siêu máy bơm” cứu được “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh trong cơn mưa tối 19.5

Trường Sơn |

Sau khi hệ thống cống được duy tu, vớt sạch lượng bùn rác khổng lồ, hệ thống bơm thông minh chỉ hoạt động chưa đầy nửa công suất thiết kế đã “giải cứu” được đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh khỏi cảnh ngập trong cơn mưa lớn, kéo dài nhiều giờ đồng hồ vào tối ngày 19.5.