Không miễn, giảm phí cho khách lưu trú, các chủ tàu vịnh Hạ Long kêu khó

Nguyễn Hùng |

Trong khi khách tham quan vịnh Hạ Long ban ngày được miễn, giảm phí từ tháng 5 đến tháng 7, thì khách lưu trú qua đêm trên vịnh không được hưởng bất cứ ưu đãi gì. Các chủ tàu lưu trú cho rằng, nếu tỉnh không hỗ trợ thì càng kích cầu thì các doanh nghiệp càng lỗ nặng, còn không kích cầu thì sẽ không có khách.

Sáng nay, 14.5, HĐND tỉnh Quảng Ninh họp, thông qua nghị quyết kích cầu du lịch. Theo đó, sẽ miễn phí tham quan vịnh Hạ Long trong tháng 5 và một số ngày lễ trong tháng 6, 7 (Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6; Ngày gia đình Việt Nam 28.6; Ngày du lịch Việt Nam 9.7; Ngày thương binh Liệt sĩ 27.7). Các ngày còn lại trong tháng 6, 7 năm 2020 sẽ áp dụng hình thức mua 1 tặng 1. Đối tượng áp dụng là tất cả du khách mang quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, việc miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long lại không áp dụng đối với khách nghỉ đêm trên vịnh. Nhiều chủ tàu lưu trú cho rằng, cùng hoạt động trên vịnh Hạ Long, nhưng tàu tham quan ban ngày thì được hỗ trợ, còn tàu lưu trú qua đêm thì không. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp có tàu lưu trú khó có thể giảm giá mạnh để kích cầu.

Không được hỗ trợ, các chủ tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Không được hỗ trợ, các chủ tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng

 “Giá 1 tour 2 ngày, 1 đêm trên vịnh trung bình từ 3 – 4 triệu đồng/người, gồm 500.000 đồng phí tham quan vịnh Hạ Long. Chúng tôi tính giảm 50% để kích cầu, nhưng nếu không được miễn phí thì 500.000 đồng phải nộp về Ban quản lý vịnh, nhà tàu chỉ còn thu được 1.000.000 – 1.500.000 đồng/khách. Mức tiền này sẽ chi như thế nào cho 4 bữa ăn và một loạt các chi phí khác?” ông Đoàn Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP du thuyền Đông Dương cho biết.

Cũng theo ông Dũng, việc kích cầu phải dựa vào: giá tốt và sản phẩm mới. “Nhiều người tham quan vịnh Hạ Long ban ngày nhiều lần, nhưng chưa chắc đã nghỉ đêm trên vịnh vì giá cao. Nay giá giảm 50%, họ sẽ có cơ hội và đây chính là sản phẩm du lịch mới đối với họ” – ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị liên quan cũng đặt ra vấn đề miễn, giảm phí cho khách lưu trú, nhưng sau đó quyết định chỉ dành cho khách tham quan ban ngày, bởi khách lưu trú thường là khách có điều kiện kinh tế.

Một số chủ tàu lưu trú khác cho rằng, đúng là khách lưu trú có điều kiện kinh tế bởi phần lớn là khách nước ngoài, nhưng chi phí cho mỗi còn tàu lưu trú lớn hơn rất nhiều so với tàu tham quan.

“Chúng tôi chỉ cố gắng kiếm việc làm để nuôi nhân viên thôi, chứ không tính lời lãi gì trong lúc này. Chúng tôi đã tính cắt giảm hết các chi phí cố định, trong đó có cả khấu hao tàu để có giá tốt. Nhưng nếu tỉnh không hỗ trợ thì chúng tôi không trụ được và không thể cạnh tranh được với tàu du lịch bên Hải Phòng” một chủ tàu lưu trú cho biết.

Hiện, trên vịnh Hạ Long có trên 500 tàu du lịch, trong đó có khoảng 200 tàu lưu trú nghỉ đêm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh: Giảm giá, không được giảm chất

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 13.5, tại TP.Hạ Long, “Liên minh" kích cầu du lịch Quảng Ninh, gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, các công ty lữ hành đang hoạt động tại Quảng Ninh đã họp, cam kết đưa ra các nhiều mức giảm giá dịch vụ, sản phẩm. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp.

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.