Không khí Tết tràn ngập đường phố ở Việt Nam lên báo nước ngoài

Theo Saostar |

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc cập nhật hình ảnh người dân Việt Nam mua sắm tết rộn ràng trên từng con phố.

Cứ mỗi lần tết đến xuân về, người dân khắp mọi miền đất nước đều đi chợ tết, mua sắm, sửa soạn đón một năm mới sắp sang. Không khí đó không chỉ ngập tràn khắp con đường, ngõ nhỏ ở dải đất hình chữ S mà còn lan tỏa sang nước láng giềng Trung Quốc.

Mới đây, Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc đã đăng tải một vài hình ảnh người dân thủ đô Hà Nội đi chợ mua sắm để chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018.

Người dân đất Hà thành chọn cành đào hồng thắm về trưng Tết.
Người dân đất Hà thành chọn cành đào hồng thắm về trưng Tết.
Những gian hàng bán đồ trang trí Tết khiến cả con đường tràn ngập trong sắc đỏ.
Những gian hàng bán đồ trang trí Tết khiến cả con đường tràn ngập trong sắc đỏ.
Một ông đồ viết chữ “Phúc”, có nghĩa là may mắn, trên giấy đỏ.
Một ông đồ viết chữ “Phúc”, có nghĩa là may mắn, trên giấy đỏ.
Người dân nô nức đi mua sắm đồ trang trí Tết.
Người dân nô nức đi mua sắm đồ trang trí Tết.
Nếu như ở Trung Quốc, trong mỗi dịp Tết Nguyên đán không thể thiếu đôi câu đối đỏ thì trong mỗi gia đình Việt Nam ngày Tết cũng không thể thiếu cành đào, cành mai hay đôi cặp bánh chưng.
Nếu như ở Trung Quốc, trong mỗi dịp Tết Nguyên đán không thể thiếu đôi câu đối đỏ thì trong mỗi gia đình Việt Nam ngày tết cũng không thể thiếu cành đào, cành mai hay đôi cặp bánh chưng.
Một gian hàng khác bày bán đồ trang trí ngày Tết ở thủ đô Hà Nội.
Một gian hàng khác bày bán đồ trang trí ngày Tết ở thủ đô Hà Nội.
Khách hàng đang chọn đồ trang trí Tết, vài phong bao lì xì tại một gian hàng ở Hà Nội.
Khách hàng đang chọn đồ trang trí Tết, vài phong bao lì xì tại một gian hàng ở Hà Nội.
Theo Saostar
TIN LIÊN QUAN

6 xu hướng thị trường Trung Quốc năm Mậu Tuất 2018

NGỌC VÂN |

Người Trung Quốc coi chó là một con vật tốt bụng, trung thành và chân thành, giống như người bạn đồng hành vậy. Ngạn ngữ có câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì khôn”, người ta tin rằng chó đến nhà sẽ đem đến may mắn về của cải.

Thèm cảm giác nấu bánh chưng, người Hà Nội rủ nhau gói chung bánh Tết

L.Hà |

Không có điều kiện gói bánh chưng trong dịp Tết ở mỗi gia đình, những người sống ở thành phố rủ nhau gói bánh chưng chung. Những ngày cận Tết, một không khí đầm ấm, vui vẻ, sống lại cảm giác xưa.

Thật hoài phí khi dịp Tết này không ghé qua 5 điểm chụp ảnh sau đây tại Hà Nội

LÊ HOA - LÊ PHƯƠNG (TH) |

Năm mới đang cận kề, không khí xuân ngập tràn mọi nẻo đường, góc phố. Ngay tại Hà Nội luôn có những địa điểm chụp ảnh hấp dẫn để mỗi người lưu lại những khoảnh khắc tràn ngập sắc xuân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

6 xu hướng thị trường Trung Quốc năm Mậu Tuất 2018

NGỌC VÂN |

Người Trung Quốc coi chó là một con vật tốt bụng, trung thành và chân thành, giống như người bạn đồng hành vậy. Ngạn ngữ có câu “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì khôn”, người ta tin rằng chó đến nhà sẽ đem đến may mắn về của cải.

Thèm cảm giác nấu bánh chưng, người Hà Nội rủ nhau gói chung bánh Tết

L.Hà |

Không có điều kiện gói bánh chưng trong dịp Tết ở mỗi gia đình, những người sống ở thành phố rủ nhau gói bánh chưng chung. Những ngày cận Tết, một không khí đầm ấm, vui vẻ, sống lại cảm giác xưa.

Thật hoài phí khi dịp Tết này không ghé qua 5 điểm chụp ảnh sau đây tại Hà Nội

LÊ HOA - LÊ PHƯƠNG (TH) |

Năm mới đang cận kề, không khí xuân ngập tràn mọi nẻo đường, góc phố. Ngay tại Hà Nội luôn có những địa điểm chụp ảnh hấp dẫn để mỗi người lưu lại những khoảnh khắc tràn ngập sắc xuân.