Không khí lạnh tràn về miền Tây, Bạc Liêu lo cúm gia cầm

NHẬT HỒ |

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh đạt rất thấp. Cơ quan này cũng lo ngại tình hình dịch cúm gia cầm có khả năng tái phát khi không khí lạnh tràn về các tỉnh miền Tây ngay mùa vịt chạy đồng.

Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến cuối năm 2020, tỷ lệ tiêm phòng các loại dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm chỉ đạt 66% so với kế hoạch, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp là do Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố chậm trễ trong việc lập kế hoạch chỉ tiêu, số lượng tiêm phòng, công tác triển khai tiêm phòng chưa đồng loạt. Đến nay, chỉ có Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp TX. Giá Rai, huyện Đông Hải báo cáo số liệu dịch bệnh; các đơn vị còn lại không báo cáo.

Bạc Liêu đã ghi nhận có 12 hộ chăn nuôi tại 9 khóm, ấp thuộc 6 xã, phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai, huyện Hồng Dân, huyện Hòa Bình có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với số lượng 68 con. Cúm gia cầm ghi nhận có 2 hộ chăn nuôi tại 2 xã thuộc địa bàn huyện Phước Long và huyện Hòa Bình có gia cầm mắc bệnh cúm H5N1; trong đó, số lượng gà nhiễm bệnh chết, tiêu hủy trên 1.000 con.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu nhận định: Thông thường nhiệt độ xuống thấp rơi vào thời điểm trước Tết, dịch cúm gia cầm thường xuất hiện. Chính vì vậy cần tăng cương công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, tiêu độc sát trùng, vệ sinh chuồng trại ở nông hộ, nông trại…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường liên tục, ứng phó rét đậm rét hại ra sao?

Nhóm PV |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã nhanh chóng tính toán phương án và hướng dẫn người dân ứng phó với những đợt rét đậm, rét hại dồn dập.

Bạc Liêu tiếp nhận 240 công dân trở về từ Malaysia

NHẬT HỒ |

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được tỉnh Bạc Liêu siết chặt quản lý. Dù vậy, chiều tối, 31.12, tỉnh này tiếp nhận 240 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào khu cách ly tập trung.

Nghề làm muối Bạc Liêu được công nhận di sản

NHẬT HỒ |

Ngày 31.12, tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hòa Bình, Huyện Đông Hải chính thức làm lễ công bố nghề làm muối Bạc Liêu là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Bạc Liêu khẩn trương truy tìm người phụ nữ đi cùng bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu khẩn trương truy tìm, truy vết một phữ đi cùng với bệnh nhân 1440 về Bạc Liêu. Tỉnh này cũng đề nghị người dân đề cao cảnh giác với dịch bệnh COVID-19.

Nơi nào rét nhất trong đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh đang tràn về?

An An |

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 0 độ C.

Dự báo thời tiết 30.12: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, miền Bắc rét sâu

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh đặc biệt mạnh sắp tràn về

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến đợt không khí lạnh sắp gây ra đợt rét đậm rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay.

Dịch cúm gia cầm lây lan ra 1/4 đất nước Nhật Bản

Phương Linh |

Đợt dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất đang hoành hành ở Nhật Bản và lây lan ra 1/4 số tỉnh trên cả nước.

Không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường liên tục, ứng phó rét đậm rét hại ra sao?

Nhóm PV |

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã nhanh chóng tính toán phương án và hướng dẫn người dân ứng phó với những đợt rét đậm, rét hại dồn dập.

Bạc Liêu tiếp nhận 240 công dân trở về từ Malaysia

NHẬT HỒ |

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang được tỉnh Bạc Liêu siết chặt quản lý. Dù vậy, chiều tối, 31.12, tỉnh này tiếp nhận 240 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào khu cách ly tập trung.

Nghề làm muối Bạc Liêu được công nhận di sản

NHẬT HỒ |

Ngày 31.12, tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Hòa Bình, Huyện Đông Hải chính thức làm lễ công bố nghề làm muối Bạc Liêu là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Bạc Liêu khẩn trương truy tìm người phụ nữ đi cùng bệnh nhân 1440

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu khẩn trương truy tìm, truy vết một phữ đi cùng với bệnh nhân 1440 về Bạc Liêu. Tỉnh này cũng đề nghị người dân đề cao cảnh giác với dịch bệnh COVID-19.

Nơi nào rét nhất trong đợt không khí lạnh đặc biệt mạnh đang tràn về?

An An |

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 0 độ C.

Dự báo thời tiết 30.12: Không khí lạnh rất mạnh tràn về, miền Bắc rét sâu

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh đặc biệt mạnh sắp tràn về

Thảo ANh - Phương Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin mới nhất về diễn biến đợt không khí lạnh sắp gây ra đợt rét đậm rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay.

Dịch cúm gia cầm lây lan ra 1/4 đất nước Nhật Bản

Phương Linh |

Đợt dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất đang hoành hành ở Nhật Bản và lây lan ra 1/4 số tỉnh trên cả nước.