Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa rét ở miền Bắc, đánh tan nắng nóng

Thảo Anh |

Từ đêm mai (31.3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa dông, trời nhanh chóng chuyển lạnh.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng chiều mai (31.3), rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Đêm 31.3 và ngày 1.4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày mai (31.3), phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng. Đêm 31.3 và ngày 1.4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai  (31.3) trời chuyển lạnh.

Từ chiều 31.3 đến ngày 1.4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm mai (31.3), phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều nay (30.3), vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra dự báo thời tiết trong tuần tới cụ thể cho các vùng:

Hà Nội  

Từ ngày 31.3 đến ngày 1.4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.  Từ ngày 2 - 8.4 có mưa vài nơi, riêng từ ngày 3.4 đến ngày 5.4 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 31.3 đến ngày 1.4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 2.4 đến ngày 8.4 có mưa vài nơi. Riêng đêm 2.4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ   

Từ ngày 31.3 đến ngày 1.4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 2 - 8.4 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế  

Từ chiều 31.3 đến ngày 3.4 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận  

Từ đêm 31.3 đến ngày 2.4 phía bắc có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  Ngày 3.4 và 8.4 có mưa vài nơi.

Tây Nguyên  

Từ đêm 31.3 đến ngày 8.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ  

Từ ngày 29.3 đến ngày 8.4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng ngày 30.3 đến ngày 31.3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.3: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục nắng nóng khó chịu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.3, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 31 độ C.

Miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31.3, các tỉnh miền Bắc trở mưa dông, gió rét.

Dự báo thời tiết 29.3: Miền Bắc lại nắng hanh hao, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 30.3: Cuối tuần, miền Bắc tiếp tục nắng nóng khó chịu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.3, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 31 độ C.

Miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31.3, các tỉnh miền Bắc trở mưa dông, gió rét.

Dự báo thời tiết 29.3: Miền Bắc lại nắng hanh hao, tiếp tục tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ C.