Không khí đêm 30 Tết trong Khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động xa quê ở lại đón Tết trong Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi tại Bình Dương. Người lao động quây quần bên nhau cùng đón giao thừa, mong ước một năm mới thật nhiều sức khỏe, công việc ổn định để đời sống khấm khá hơn.

Đêm 30 Tết tại Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương) rộn ràng tiếng nhạc xuân, tiếng cười nói chúc mừng năm mới của những công nhân lao động xa quê.

Trong không khí chuẩn bị đón giao thừa, những thành viên trong Ban Quản trị Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi cùng nhau đi chúc Tết các gia đình công nhân lao động xa quê ở lại đón Tết tại Bình Dương.

Anh Lê Đức Cường - Trưởng Ban Quản trị Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi cho biết, đoàn đã đến thăm những gia đình sống lâu năm tại đây và những gia đình công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, lì xì cho các cháu thiếu nhi.

Người lao động quây quần bênh nhau ăn cơm đón Giao thừa. Ảnh: Dương Bình
Người lao động quây quần bên nhau ăn cơm đón giao thừa. Ảnh: Dương Bình

"Người dân đang cúng đêm 30, quây quần bên nhau cùng ăn uống, hát cho nhau nghe, không khí rất rộn ràng. Chúng tôi mong ước trong năm mới, tất cả những gia đình công nhân lao động ở đây thật nhiều sức khỏe, đón một cái Tết thật vui thật ấm áp, thật nhiều may mắn, phát tài phát lộc và luôn thắng lợi trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống" - anh Lê Đức Cường bày tỏ.

Theo ghi nhận, Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi đi vào hoạt động từ năm 2015, với khoảng 2.450 căn hộ giá rẻ bán trả góp cho người lao động có thu nhập thấp tại Bình Dương. Dịp Tết năm nay, có khoảng trên 1.000 người ở lại Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi ăn Tết. Dù còn nhiều khó khăn nhưng người lao động cũng ăn Tết trong không khí ấm áp, phấn khởi. Dịp Tết này, phía Ban Quản trị cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức đêm hội để người lao động đón xuân vui tươi ấm áp. Nhiều gia đình khó khăn được tặng quà, trẻ em được lì xì.

Người lao động quây quần bên nhau đón Tết.
Người lao động quây quần bên nhau đón Tết.
Người lao động quây quần bênh nhau ăn cơm đón Giao thừa. Ảnh: Dương Bình
Ban Quản trị nhà ở xã hội Hòa Lợi đi thăm các hộ gia đình và lì xì cho trẻ nhỏ, học sinh. Ảnh: Dương Bình
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Người lao động xa quê đón Tết ở khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 năm làm việc vật vả, người lao động xa quê tại Bình Dương quây quần lại bên nhau trong khu nhà ở xã hội (NOXH) để cùng đón Tết. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được ở trong chính căn nhà của mình, nên cái Tết của những lao động xa quê ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp Qatar 1-0 Jordan: Afif ghi bàn từ chấm 11m

NHÓM PV |

Trực tiếp trận chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Người lao động xa quê đón Tết ở khu nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 năm làm việc vật vả, người lao động xa quê tại Bình Dương quây quần lại bên nhau trong khu nhà ở xã hội (NOXH) để cùng đón Tết. Dù ăn Tết xa quê, nhưng được ở trong chính căn nhà của mình, nên cái Tết của những lao động xa quê ấm cúng, hạnh phúc hơn.

Hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để duy trì hoạt động của nhà máy, đáp ứng đơn hàng, khoảng hơn 6.000 công nhân lao động ở Bình Dương sẽ làm việc xuyên Tết.