Không khai báo y tế, một kỹ sư ở Hải Dương bị phạt 15 triệu đồng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa ra quyết định phạt ông P.V.D (sinh năm 1980, trú tại phường Hải Tân, TP.Hải Dương) vì chưa khai báo y tế mặc dù tiếp xúc với trường hợp F1.

Cụ thể, ngày 16.2.2021, UBND TP.Hải Dương có quyết định số 780/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông P.V.Q (sinh năm 1980, trú tại khu đô thị Ecorivers, phường Hải Tân, TP Hải Dương) do không khai báo y tế với cơ quan chức năng dù đã tiếp xúc với F1.

Ông P.V.Q là kỹ sư, từng tiếp xúc với một trường hợp là F1, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Quá trình truy vết, trường hợp F1 tại phường Hải Tân đã khai báo tiếp xúc với ông P.V.Q.

Dù biết bản thân từng tiếp xúc với F1 nhưng ông P.V.Q đã chưa chủ động khai báo với Trạm y tế phường nơi cư trú.

Do đó, UBND TP. Hải Dương đã quyết định phạt ông P.V.Q 15 triệu đồng do vi phạm Điều 7, Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trường hợp, hành vi vi phạm trên làm lây lan dịch bệnh, ông Q phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Mai Dung |

Ngày 16.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 515/UBND-VP về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.

Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương)

Mai Dung |

Mỗi hộ gia đình ở Chí Linh (Hải Dương) được phát 5 thẻ/15 ngày, cứ 3 ngày đi chợ một lần và tự điền thông tin vào thẻ.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hàng hóa, nông sản ở Hải Dương sẽ tiêu thụ thế nào?

Mai Dung |

Ngày 17.2, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 519/UBND - VP về việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Mai Dung |

Ngày 16.2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 515/UBND-VP về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19.

Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương)

Mai Dung |

Mỗi hộ gia đình ở Chí Linh (Hải Dương) được phát 5 thẻ/15 ngày, cứ 3 ngày đi chợ một lần và tự điền thông tin vào thẻ.