Không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội sẽ được triển khai mở rộng thế nào?

Phạm Đông |

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội.

Ngày 24.12, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, từ ngày mai (25.12) sẽ triển khai thử nghiệm việc mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phạm vi không gian đi bộ mở rộng phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm gồm 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.

Theo kế hoạch, thời gian hoạt động khu vực này được tiến hành như tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội, đó là vào 3 tối cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật), từ 19h đến 24h vào mùa hè và từ 18h đến 24h vào mùa đông.

Để tổ chức triển khai mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối với phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm đã thống nhất với các sở, ngành thành phố và các đơn vị xây dựng các phương án thực hiện. Các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an ninh trật tự, trật tự đô thị, văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên tuyến phố đi bộ.

Đồng thời các đơn vị cũng tổ chức phương án sắp xếp các hoạt động kinh doanh trên tuyến phố. Theo đó, không sắp xếp các hộ kinh doanh dưới lòng đường, chỉ bố trí một số ít xe chuyên dụng bán hàng ăn nhanh, nước uống... tại một số ngã ba, ngã tư phục vụ người dân và du khách. Quận cũng khuyến khích các hộ dân hai bên mặt phố mở cửa hàng kinh doanh phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm sẽ cho mở cửa các di tích lịch sử văn hóa trong khu vực để phục vụ khách tham quan các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào ban đêm. Cụ thể, tại Ô Quan Chưởng và đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) có hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống; ngã tư Đinh Liệt - Gia Ngư sẽ biểu diễn âm nhạc đương đại...

Quận Hoàn Kiếm cũng đã có phương án giao thông hợp lý, bảo đảm thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, không gây ùn tắc và xung đột giao thông trong những ngày, những múi giờ không gian đi bộ hoạt động.

Cụ thể, quận sẽ tổ chức cấm các phương tiện giao thông hoạt động trên 8 phố: Hàng Dầu, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, Đào Duy Từ (đoạn từ Chợ Gạo đến Ô Quan Chưởng), Ô Quan Chưởng (gồm phố Ô Quan Chưởng và khu vực ngã tư Hàng Chiếu - Thanh Hà) và 3 ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc. Tổ chức các chốt trực để phân vùng giữa không gian đi bộ và đường giao thông.

Người dân trong không gian đi bộ sẽ được gửi xe miễn phí tại khu vực gầm cầu Chương Dương hoặc được phép dắt xe vào và phải để trong nhà. Du khách gửi phương tiện tại các điểm trông giữ đã được bố trí.

Từ ngày 1.1.2021, quận Hoàn Kiếm sẽ chính thức triển khai hoạt động này.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội đổ về phố đi bộ hồ Gươm mừng ngày giải phóng Thủ đô

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Sáng 10.10, nhân kỉ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, rất nhiều người dân lựa chọn phố đi bộ hồ Gươm làm điểm đến cho gia đình và người thân để vui chơi và thư giãn.

Chuyên gia nói về yêu cầu ăn mặc lịch sự, không nói tục ở phố đi bộ Hồ Gươm

Phạm Đông - Huyền Chang |

Các chuyên gia văn hóa mong muốn các quy định, quy tắc tham gia phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được chính quyền Hà Nội triển khai hợp lý, hiệu quả và có sự quản lý.

Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phố đi bộ Hồ Gươm có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; không có những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người Hà Nội đổ về phố đi bộ hồ Gươm mừng ngày giải phóng Thủ đô

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Sáng 10.10, nhân kỉ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, rất nhiều người dân lựa chọn phố đi bộ hồ Gươm làm điểm đến cho gia đình và người thân để vui chơi và thư giãn.

Chuyên gia nói về yêu cầu ăn mặc lịch sự, không nói tục ở phố đi bộ Hồ Gươm

Phạm Đông - Huyền Chang |

Các chuyên gia văn hóa mong muốn các quy định, quy tắc tham gia phố đi bộ Hồ Gươm sẽ được chính quyền Hà Nội triển khai hợp lý, hiệu quả và có sự quản lý.

Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia phố đi bộ Hồ Gươm có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; không có những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.