Như Báo Lao Động đã phản ánh, trong khi hàng nghìn y bác sĩ ở Quảng Ngãi đã nhận hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05 thì 121 y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm lại không được nhận khoản hỗ trợ này. Nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.
Trải lòng qua thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Văn Tân - Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm bày tỏ, giai đoạn năm 2020-2022, khi dịch COVID-19 xảy ra, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm tham gia tất cả các hoạt động chống phòng dịch COVID-19; không ngại khó, ngại khổ, làm việc ngày đêm, ngày nghỉ hay lễ Tết.
Ông Cao Văn Tân bộc bạch, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã lao vào tâm dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đức Phổ và các đơn vị khác khi được điều động khẩn. Nhiệm vụ là lập chốt kiểm tra dịch COVID-19, thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng phòng dịch, phục vụ cơ sở cách ly của địa phương, tăng cường nhân lực phục vụ cơ sở điều trị COVID-19 số 2 của tỉnh, tăng cường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở TP Quảng Ngãi...
Theo ông Cao Văn Tân, khi nghe thông báo Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm là bệnh viện tuyến tỉnh không được hưởng chế độ Nghị định số 05.2023/NĐ-CP, đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện rất buồn vì bị "bỏ lại phía sau”. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, hiệu quả, chất lượng làm việc của y bác sĩ tại bệnh viện, nhất là trong bối cảnh đơn vị gặp rất nhiều khó khăn vì phải tự chủ 100%.
Cuối thư, ông Cao Văn Tân kính mong Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quan tâm, giải quyết và tạo điều kiện để nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm được hưởng chế độ ưu đãi nghề theo Nghị định 05.2023/NĐ-CP của Chính phủ như là đơn vị y tế tuyến huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ thực tế mà đơn vị đã và đang thực hiện.