Không được dự tuyển viên chức, giáo viên kiến nghị Chủ tịch tỉnh

QUANG ĐẠI |

Nhiều nhân viên, giáo viên đã trúng tuyển viên chức theo quyết định của UBND huyện Thanh Chương, sau đó bị chuyển sang diện lao động hợp đồng, đến khi huyện có kỳ thi tuyển viên chức mới lại không được tham gia. Các giáo viên này đã phải kiến nghị lên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 15.6, tại phiên tiếp công dân định kỳ, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp, lắng nghe nguyện vọng của cô Bùi Thị Hồng Duyên – giáo viên mầm non hợp đồng tại huyện Thanh Chương.

Cô Duyên có lý lịch công tác khá éo le. Năm 2010, cô Duyên cùng 1 kế toán, 4 giáo viên và 3 nhân viên thiết bị thư viện nhận được quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức kế toán, được phân công công tác kế toán trường học.

Mặc dù được xét tuyển công khai, được bố trí công tác đúng chuyên môn, có nhiều thành tích trong công tác và chưa từng bị kỷ luật, nhưng suốt gần 10 năm, các giáo viên, nhân viên nói trên không được nâng bậc lương theo quy định cũng như các phụ cấp ưu đãi.

Năm 2018, cô Duyên và những người trúng tuyển viên chức cùng đợt bất ngờ nhận được thông báo ký lại hợp đồng lao động theo Nghị định 06/2018 và chuyển sang dạy mầm non.

Gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, họ mới được thông báo là quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức mà UBND huyện Thanh Chương giao trước đây là sai, do huyện tự tuyển dụng không có ý kiến của tỉnh. Nay nếu ai không đi học để chuyển sang dạy mầm non thì phải nghỉ việc.

Không còn lựa chọn, 9 giáo viên, nhân viên nói trên đi học trung cấp sư phạm và vào năm 2019 được bố trí làm giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06 tại các cơ sở giáo dục mầm non, được xếp lương theo vị trí, tính cả thời gian công tác trước đây.

Vào tháng 5/2020, UBND huyện Thanh Chương thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non.

Cô Duyên và một số giáo viên khác cùng hoàn cảnh lên xin nộp hồ sơ ứng tuyển nhưng được lãnh đạo huyện trả lời là không thuộc đối tượng tuyển dụng, bằng cấp không đạt chuẩn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay, việc tuyển dụng viên chức đợt này thì chỉ dành cho các giáo viên đã hợp đồng từ trước 2015 theo chỉ đạo của Sở Nội vụ. “Các giáo viên nói trên mới hợp đồng từ 2019, lại chỉ có bằng trung cấp, chưa có bằng cao đẳng nên không đáp ứng yêu cầu” – ông Quế giải thích.

Ông Quế cho biết thêm các giáo viên nói trên công tác ổn định, mọi quyền lợi tương đương giáo viên trong biên chế.

Tại phiên tiếp công dân ngày 15.6, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng, năm 2010, huyện Thanh Chương thực hiện không đúng quy định pháp luật về công tác tuyển dụng giáo viên.

Mặc dù sau đó đã khắc phục bằng cách sắp xếp bố trí lại việc làm cho các giáo viên, nhưng chưa đáp ứng được nguyện vọng. Nguyên nhân là các giáo viên chưa đủ điều kiện về bằng cấp và mốc thời gian ký hợp đồng để được tuyển dụng đặc cách.

Ông Nguyễn Đức Trung giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT, huyện Thanh Chương rà soát các quy định, xem xét giải quyết quyền lợi cho các giáo viên khi có chỉ tiêu bổ sung, đồng thời xem xét lại chính sách lương cho các giáo viên.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6

HUYÊN NGUYỄN |

Để học sinh có thời gian nghỉ hè đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho năm học mới, nhiều trường học trên cả nước đã bố trí dạy - học để có thể kết thúc năm học sớm trong tháng 6 mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Sẽ được nghỉ ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên.

Giáo viên hợp đồng băn khoăn về kế hoạch xét tuyển viên chức của Hà Nội

Sương Mai |

Sau khi Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố, hàng trăm thầy cô đến từ nhiều trường khác nhau đã tiếp tục có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6

HUYÊN NGUYỄN |

Để học sinh có thời gian nghỉ hè đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho năm học mới, nhiều trường học trên cả nước đã bố trí dạy - học để có thể kết thúc năm học sớm trong tháng 6 mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Sẽ được nghỉ ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên.

Giáo viên hợp đồng băn khoăn về kế hoạch xét tuyển viên chức của Hà Nội

Sương Mai |

Sau khi Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin về kế hoạch xét tuyển viên chức đối với giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố, hàng trăm thầy cô đến từ nhiều trường khác nhau đã tiếp tục có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng.