Không để nhà xe thu giá vé cao hơn quy định dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

P.P |

Theo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, nhu cầu di chuyển của người dân bằng xe khách tăng cao, có thể tăng đột biến đến 300%.

Ngày 18.4, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong đợt nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đơn vị sẽ phối hợp với trung tâm điều hành xe buýt của TCty Vận tải Hà Nội để tăng tần suất và số chuyến xe buýt, phục vụ kịp thời hành khách.

Theo Cty Cổ phần bến xe Hà Nội, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị xe buýt và Cty CPVT Newway để bố trí xe dự phòng giải tỏa khách trong các trường hợp cấp bách. Ngoài ra, đơn vị sẽ kiểm tra hệ thống phần mềm Cybersoft trên các bến, kéo dài thời gian mở lệnh theo quy định trong thời gian nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: Trong dịp nghỉ lễ này, tại các địa phương sẽ tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng rất cao.

Được biết, lưu lượng hành khách đi về các tỉnh, địa phương sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những vùng có nhiều điểm tham quan quan, du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên…

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe, tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo phương tiện đi lại tốt nhất.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200 - 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 1.150 lượt xe/ngày

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 1.200 lượt xe/ngày.

Bến xe Mỹ Đình.
Bến xe Mỹ Đình.

Tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 870 xe.

Ngoài ra để đảm bảo chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách, Cty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 700 phù xe hiệu xe tăng cường mỗi đợt giải tỏa khách.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, Cty Cổ phần bến xe Hà Nội kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích...

P.P
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh lương sớm, được mua hàng giá rẻ

PHẤN ĐẤU |

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hơn 6.000 CNLĐ Khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) không những về nghỉ lễ khi trong túi đã rủng rỉnh tiền, mà còn về nhà với “tay xách nách mang” những món hàng thiết yếu được mua với giá rẻ...

Các điểm du lịch cả nước đông nghẹt dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

H.A (T/H) |

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay được nghỉ 3 ngày, trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, cùng với thời tiết lý tưởng trên cả nước khiến các điểm du lịch luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô sau nghỉ lễ

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiều 15.4, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc. Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lĩnh lương sớm, được mua hàng giá rẻ

PHẤN ĐẤU |

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, hơn 6.000 CNLĐ Khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) không những về nghỉ lễ khi trong túi đã rủng rỉnh tiền, mà còn về nhà với “tay xách nách mang” những món hàng thiết yếu được mua với giá rẻ...

Các điểm du lịch cả nước đông nghẹt dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

H.A (T/H) |

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay được nghỉ 3 ngày, trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, cùng với thời tiết lý tưởng trên cả nước khiến các điểm du lịch luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về Thủ đô sau nghỉ lễ

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiều 15.4, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc. Từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, ai cũng “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh.