Không để mỗi nơi một kiểu, "làm khó" người dân về quê đón Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Mỗi tỉnh, thành đặt ra tiêu chí xét nghiệm, cách ly riêng với người về quê ăn Tết, người đến địa bàn dịp Tết Nhâm Dần. Những quy định chống dịch cứng nhắc khiến nhiều người dân, người lao động sẽ phải ăn Tết xa nhà hoặc phải xin nghỉ việc sớm hơn để trở về cách ly trước Tết.

Về quê sớm vì sợ cách ly dài ngày

Xa nhà đã lâu, chị Nguyễn Thuý Quỳnh (trú tại quận Cầu Giấy - vùng cam, Hà Nội) lo lắng Tết này phải cách ly 7 ngày khi về Hải Phòng. Hiện Hải Phòng đang là vùng cam, thành phố yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm một lần. Tới đây, nếu dịch tại Cầu Giấy hạ nhiệt, chuyển vùng vàng thì dù đã tiêm đủ liều vaccine, chị Quỳnh vẫn phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết của chị lại ngắn hơn những người khác. Do đó, tới đây chị sẽ phải xin cơ quan làm việc online để về với gia đình.

“Hiện tại, xe khách về Hải Phòng không có, lại thêm quy định phải cách ly khi về địa phương. Tôi thấy quy định trên gây khó khăn, bức xúc cho những người dân sống xa quê. Đi làm ăn quanh năm, có mỗi dịp Tết để về sum vầy bên gia đình thì chính quyền yêu cầu cách ly” - chị Quỳnh nói.

Nhiều người lo ngại về quê ăn Tết phải cách ly. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều người lo ngại về quê ăn Tết phải cách ly. Ảnh: Hải Nguyễn

Chị Nguyễn Mai Hương (Ngọc Thuỵ, Long Biên) cũng lo ngại dịch gia tăng, về Hưng Yên phải cách ly 7 ngày nên đã đưa con về trước để kịp đón Tết với ông bà.

“Tôi nghĩ quy định nào thì cũng phải hợp tình, hợp lý. Bản thân chúng tôi khi về với gia đình đã tự ý thức để bảo vệ người thân. Đâu phải chúng tôi về để lây lan dịch bệnh như suy nghĩ của nhiều người là "người Hà Nội về quê là mang bệnh về..."", chị Hương chia sẻ.

Nhiều người phải mua vé xe về quê sớm.
Nhiều người phải mua vé xe về quê sớm.

Hiện nay, tùy thuộc vào tình hình dịch ở từng địa phương, sẽ có những quy định về việc cách ly khi về từ vùng dịch. Chính vì vậy, ngày 17.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi chủ tịch UBND tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp.

Tại công văn này, Bộ Y tế cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 242 ngày 11.1 của Văn phòng Chính phủ chấn chỉnh một số sự việc báo chí phản ánh như: "Mệt mỏi vì quy định bán tại chỗ mua hàng về thay đổi liên tục", "Trạm y tế ở Bình Dương tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine", người dân phản ảnh một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý, cách ly chưa phù hợp...

Cần thống nhất điều kiện "về quê ăn Tết"

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nhận xét: "Việc di chuyển giữa các tỉnh không thể làm bùng dịch, nếu người dân thực hiện nghiêm quy định phòng ngừa. Chúng ta cũng không sợ tình trạng dịch lan truyền từ tỉnh này sang tỉnh kia bởi giờ tỉnh nào cũng có dịch".

Ông Hùng cho rằng điều cốt lõi là cần thích ứng an toàn trong điều kiện mới và nâng cao thói quen phòng ngừa, giúp người dân được về quê đón Tết an toàn, thay vì tạo thêm khó dễ và gây tâm lý kỳ thị người ở xa về địa phương.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng các địa phương không nên "khoá cửa nhà" hay "làm khó" người dân về quê ăn Tết. Vừa qua, Chính phủ đã "thổi còi" một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về.

Theo ông Phu, khi chuyển sang "thích ứng an toàn" nghĩa là chuyển sang kiểm soát rủi ro thay vì "ngăn sông cấm chợ". Các địa phương nên tạo điều kiện cho lao động về quê đón Tết an toàn, thực hiện thống nhất, tránh mỗi nơi mỗi kiểu, "cát cứ" như trước đây.

Ông Phu cho biết, Bộ Y tế cũng không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở…

Tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều qua (18.1), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu vấn đề, thực tế nhiều địa phương siết chặt quy định với người về địa bàn dịp trước Tết Nguyên đán so với hướng dẫn nêu trên; "mỗi nơi thực hiện đón người dân một khác, không cần biết đã tiêm mấy mũi vaccine, thậm chí khóa cửa bên ngoài hộ dân".

"Có thể lãnh đạo cơ sở sợ dịch bệnh lây lan, nhưng biện pháp hơi quá, không thống nhất, gây tâm lý e ngại cho người dân chuẩn bị về quê ăn Tết. Đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo", ông Tùng nói.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết từ thực tế đi thăm, tặng quà Tết cho đồng bào những ngày qua, ông thấy thực trạng từ bản này sang bản kia vẫn có barie chắn. Nhiều nhóm lao động phi chính thức, thậm chí cả lao động có hợp đồng vùng núi xuống làm việc ở các thành phố phải về sớm để cách ly tại nhà 7 ngày.

"Chính phủ cần có chỉ đạo tổng thể, nếu không thì người lao động miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số sẵn sàng không nhận lương dịp này để được về quê ăn Tết", ông nói.

Cùng cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc ứng xử của các tỉnh đối với người dân về quê ăn Tết đang là vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là việc cấp bách, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm để giải quyết.

Nhiều địa phương vẫn quy định cách ly khi về ăn Tết.
Nhiều địa phương vẫn quy định cách ly khi về ăn Tết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

6 năm đi làm ở nước ngoài chưa một lần về quê ăn Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều năm “tha hương cầu thực”, những lao động người Việt tất tả làm việc tại nước ngoài, không khỏi chạnh lòng khi chưa một lần được về Việt Nam ăn Tết cổ truyền.

Người trở về Tuyên Quang dịp Tết Nhâm Dần phải tự xét nghiệm COVID-19

Anh Minh |

Tuyên Quang- Người đến, trở về Tuyên Quang trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ phải tự xét nghiệm COVID-19.

Cập nhật: Quy định cách ly, xét nghiệm khi về quê đón Tết của 28 tỉnh thành

Thiên Minh |

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang tới gần, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, chính vì thế, nhiều tỉnh thành đã đưa ra những quy định xét nghiệm, cách ly đối với những người trở về quê từ địa phương khác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

6 năm đi làm ở nước ngoài chưa một lần về quê ăn Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều năm “tha hương cầu thực”, những lao động người Việt tất tả làm việc tại nước ngoài, không khỏi chạnh lòng khi chưa một lần được về Việt Nam ăn Tết cổ truyền.

Người trở về Tuyên Quang dịp Tết Nhâm Dần phải tự xét nghiệm COVID-19

Anh Minh |

Tuyên Quang- Người đến, trở về Tuyên Quang trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ phải tự xét nghiệm COVID-19.

Cập nhật: Quy định cách ly, xét nghiệm khi về quê đón Tết của 28 tỉnh thành

Thiên Minh |

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang tới gần, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, chính vì thế, nhiều tỉnh thành đã đưa ra những quy định xét nghiệm, cách ly đối với những người trở về quê từ địa phương khác.