Không để "lang băm" nhập nhèm hoạt động

Lệ Hà |

Cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý và yêu cầu các cơ sở chữa bệnh đông y không được quảng cáo theo kiểu "thổi phồng" để người dân hiểu nhầm. Không thể để tình trạng trên nhiều trang mạng, facebook... các thầy lang tự xưng đua nhau "nổ" về khả năng chữa bệnh. Công tác quản lý của cơ quan chức năng phải chặt chẽ, cương quyết trước sự nhập nhèm giữa lương y và "lang băm", giữa những bài thuốc thật và... bài thuốc đồn thổi.

Nhập nhèm "lang băm"

Không chỉ quảng cáo chữa được những bệnh thông thường, không ít cơ sở khám chữa bệnh đông y, thầy lang "nổ" chữa được cả bệnh nan y như ung thư.

Bác sĩ Đinh Thị Lan Hương - Khoa Nội II (Bệnh viện Ung Bướu, Hà Nội) chia sẻ: Khoa từng điều trị cho bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị khiến ung thư di căn giai đoạn cuối. Bệnh nhân là anh N.V.M, 55 tuổi, trú tại Phú Xuyên (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn gần như hoàn toàn, cơ thể gầy sút, phải mở thông dạ dày để ăn qua sonde (xông).

Bệnh nhân cho biết, trước đó đã phát hiện mắc ung thư thực quản nhưng do tâm lý sợ bệnh viện nên thay vì nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ, ông M về nhà uống thuốc nam và một số loại thực phẩm chức năng theo lời mách bảo của nhiều người, song bệnh tình ngày một nặng thêm. Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị ung thư đã di căn gan với ổ lớn nhất đường kính 3 cm. Các biện pháp điều trị tại chỗ, tại vùng không còn khả thi. Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất toàn thân.

Tại Bệnh viện K, TS-BS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa Ngoại vú - cũng cho biết, bệnh viện tiếp nhận không ít bệnh nhân ung thư bỏ thuốc điều trị theo thầy lang. Như trường hợp bệnh nhân S.S.C 37 ở Bắc Hà (Lào Cai) đến Bệnh viện K với khối u “khủng” chiếm toàn bộ vú trái. Bệnh nhân cho biết, chị bị khối u vú trái đã 14 năm, nhưng chủ quan không đi khám mà nghe mọi người mách đến thầy lang có tiếng ở bản khác, chị đã đến lấy lá và thuốc năm về uống... Bản thân bệnh nhân cũng không biết thuốc thầy lang cho là thuốc gì.

Cách đây không lâu, cơ sở khám chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho (ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) quảng cáo thuốc nam của mình có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư. Thầy lang Nho luôn khẳng định chắc nịch rằng: “Thuốc đông y gia truyền có thể chữa khỏi bệnh ung thư, thậm chí có không ít ca di căn, bệnh viện trả về, đã kéo dài sự sống và khoẻ mạnh bình thường. Ung thư giai đoạn nào cũng có thuốc cả. Ở giai đoạn muộn thì 5-6 tháng dùng thuốc sẽ khỏi. Đây là thuốc nam tán bột pha với nước ấm uống".

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội - đã khẳng định: Việc bốc thuốc, chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho chưa được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Ông Nho cũng 4 lần bị đình chỉ hành nghề bốc thuốc vì không có giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý cơ sở này.

Không để "lang băm" nhập nhèm hoạt động

Về phía cơ quan quản lý, theo ông Nguyễn Việt Cường, nhiều thầy lang chữa bệnh nhưng không treo biển hiệu, không mở phòng khám, người dân đến bắt bệnh, bốc thuốc giống như người quen đến nhà thăm hỏi nhau. Do đó, muốn kiểm tra việc hành nghề của họ cũng rất khó. Hiện nay, cơ quan chức năng phân cấp trách nhiệm rõ ràng, cụ thể là 100% các phòng khám đông - tây y trên địa bàn sẽ do phòng y tế quận, huyện chịu trách nhiệm kiểm tra. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, siết chặt việc quản lý.

"Việc kiểm tra phòng khám đông, tây y đã được phân cấp cho phòng y tế quận, huyện. Thế nhưng thực tế, nhiều lang băm vẫn lén lút hoạt động, cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi. Chỉ tới khi có hậu quả xảy ra, lực lượng chức năng mới… vào cuộc xử lý" - ông Cường cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Cường, trên địa bàn Hà Nội lực lượng thanh tra thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi nhận được thông tin phản ánh chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay, không chờ phải có đợt hay chiến dịch. Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật...

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắt thầy lang tống tiền bạn tình bằng clip nhạy cảm

Trần Ngọc Duy |

Trong các lần Vĩnh và chị Q quan hệ tình dục với nhau, đối tượng nảy sinh ý định tống tiền chị Q nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay lại toàn bộ video, hình ảnh của hai người.

Suýt mất cánh tay vì tin thầy lang bó thuốc

SỞ HẠ |

Sáng ngày 6.7, bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bướu xương cánh tay có kích thước khổng lồ phá hủy hoàn toàn vỏ xương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt thầy lang tống tiền bạn tình bằng clip nhạy cảm

Trần Ngọc Duy |

Trong các lần Vĩnh và chị Q quan hệ tình dục với nhau, đối tượng nảy sinh ý định tống tiền chị Q nên đã sử dụng điện thoại di động của mình quay lại toàn bộ video, hình ảnh của hai người.

Suýt mất cánh tay vì tin thầy lang bó thuốc

SỞ HẠ |

Sáng ngày 6.7, bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám Đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bướu xương cánh tay có kích thước khổng lồ phá hủy hoàn toàn vỏ xương.