Khắc phục hậu quả sự cố môi trường do Formosa gây ra:

Không để học sinh vì khó khăn phải bỏ học

H.THƠ - T.TUẤN - Đ.THÀNH |

Đến thời điểm này, các địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế về cơ bản đã hoàn tất việc chi trả tiền đền bù cho người dân bị ảnh hưởng.

Ghi nhận của PV Lao Động ở các tỉnh trên cho thấy, nguyên nhân việc chưa hoàn tất chủ yếu là do người dân bị thiệt hại đi làm ăn xa, một số vướng mắc chưa được tháo gỡ... 

Hoàn tất bồi thường thiệt hại trong tháng 8.2017

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này việc chi trả bồi thường cơ bản đã xong. Theo ông Lê Văn Sơn - cán bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh - phụ trách về công tác chi trả bồi thường sự cố môi trường biển của tỉnh này - cho biết, ảnh hưởng sự cố môi trường biển, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã được phê duyệt trong bồi thường 1.599,27 tỉ đồng.

Đến thời điểm này chỉ còn hơn 100 tỉ đồng đã phê duyệt nhưng chưa chi trả. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Trị, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện công tác bồi thường sự cố môi trường biển ở Quảng Trị hơn 1.102 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, địa phương đã tạm cấp chi trả đền bù cho các đối tượng hơn 904 tỉ đồng.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện tại tỉnh này còn khoảng 5% là chưa chi trả.

Riêng tỉnh Quảng Bình là địa phương có tiến độ chi trả tiền đền bù nhanh nhất, đến ngày 8.8 cả tỉnh chỉ còn 2% số hộ chưa nhận tiền đền bù.

Theo ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguyên nhân tỉnh này chưa hoàn tất việc chi trả là vì có một số đi làm ăn xa, một số đối tượng sau khi được niêm yết, thẩm tra tại các địa phương, nhưng qua thẩm tra lại xét thấy chưa đủ điều kiện đảm bảo theo quy định nên đang thẩm tra lại.

Còn tại tỉnh Quảng Trị, số kinh phí hiện chưa chi trả đền bù là do các địa phương điều chỉnh kinh phí giảm; không đúng đối tượng và kê khai trùng tên; đối tượng đi lao động ở nước ngoài...

Hiện tại, các địa phương đang nỗ lực để hoàn tất việc chi trả trước 30.8.2017.

Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới

Ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã có chủ trương đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng. Đối tượng của chương trình là người học thuộc hộ gia đình có cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học. Ngoài việc chú trọng đào tạo nghề, học sinh ở vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường được miễn, giảm học phí.

Ông Ngô Văn Đủ - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang - cho biết: “Việc miễn giảm học phí thì có hai phương án được đưa ra, đó là miễn giảm trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài việc miễn giảm học phí, các em học sinh vùng bị ảnh hưởng cũng sẽ được miễn 100% tiền BHYT”.

Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, tháng 2.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 07 về việc hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên trong hai năm học 2016-2017 và 2017-2018. Cụ thể, theo quyết định này, đối tượng áp dụng là học sinh, sinh viên mà cha, mẹ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh theo học các cấp học mầm non, THCS, THPT, học chính quy tập trung tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong và ngoài công lập thuộc các đối tượng phải đóng học phí.

Đối với các đối tượng không được miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ 100% mức học phí, nhưng tối đa không quá mức quy định tương ứng với từng ngành học, cấp học theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đối với các đối tượng được giảm học phí, mức hỗ trợ tối đa là số chênh lệch giữa mức học phí tương ứng đối với từng cấp học, ngành học theo Nghị quyết quy định mức thu học phí của HĐND tỉnh sau khi trừ đi mức học phí được giảm theo tỉ lệ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09.2016 với mức học phí của từng cấp học, ngành học.

Tại Quảng Trị, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.582 người. Trong đó, làm việc trong tỉnh: 971 người; làm việc ngoài tỉnh: 373 người; xuất khẩu lao động nước ngoài: 238 người. Năm 2017 đã đào tạo nghề cho 29 lớp, với 832 người tham gia.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị - cho biết, Sở GDĐT tỉnh đã có tờ trình về việc tiếp tục miễn, giảm học phí cho học sinh.

“Ngoài những chính sách của Nhà nước, chúng tôi còn vận động thêm các đơn vị, địa phương, các cá nhân có những hoạt động hướng về những vùng biển bị ảnh hưởng, không để một học sinh nào vì khó khăn mà phải bỏ học” - ông Hà Sỹ Đồng nói.

H.THƠ - T.TUẤN - Đ.THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Thí sinh lúng túng chọn kỳ thi riêng xét tuyển đại học năm 2023

Tường Vân |

Từ tháng 3.2023, nhiều đơn vị bắt đầu tổ chức các kỳ thi riêng để xét tuyển đại học. Dù vậy đến thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn tỏ ra bối rối trong việc lựa chọn các kỳ thi.

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Đà Nẵng đầu tư nhà ở xã hội cho người có công, mức gấp đôi dự án thường

THÙY TRANG |

Trước nhu cầu về nhà ở xã hội của người có công trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư dự án nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng này với sự quan tâm đặc biệt khi mức đầu tư gấp đôi so với dự án bình thường. Mỗi căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.