Không để giao thông ở Hà Nội thông chỗ này, tắc chỗ kia

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Hà Nội đã và đang có hàng loạt điều chỉnh, tổ chức giao thông trên các tuyến đường trục chính nội đô chịu áp lực cao. Trong hơn 1 tuần đầu thí điểm tổ chức lại giao thông ở 5 nút giao thường xuyên gây ùn tắc, tình hình giao thông đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, lực lượng CSGT Hà Nội và một số chuyên gia cho rằng, cần tránh tình trạng thông chỗ này, tắc chỗ kia. 

Tổ chức lại giao thông, các nút giao dễ thở hơn

Ghi nhận của Lao Động trong 2 ngày 27-28.6 cho thấy, khu vực nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - Nguyễn Thị Thập; nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh… tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến này đã được cải thiện.

Sau hơn 1 tuần thí điểm phân luồng, khu vực Ngã Tư Sở đã trở nên thông thoáng nhưng hướng đi từ đường Láng, Nguyễn Trãi qua Tây Sơn lại ùn dài, dòng xe nhích từng mét.

Tương tự, tình hình giao thông tại các nút giao Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, Hoàng Ngân - Nguyễn Thị Thập cũng đã được cải thiện đáng kể, tình trạng ùn tắc không còn diễn ra quá phức tạp sau hơn 1 tuần tổ chức lại giao thông.

Cũng với giải pháp đóng nút đi thẳng hoặc rẽ trái, phải để quay đầu bằng điểm mở ở dải phân cách nằm cách xa nút giao thông 200 đến 300 mét, Sở GTVT Hà Nội cũng tổ chức lại giao thông tại các nút Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thị Thập; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.

Đối với nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, tổ chức một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân, đồng thời tổ chức lưu thông một chiều trên đường Nguyễn Thị Thập. Nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng sẽ tổ chức cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng. Các phương tiện đi thẳng qua nút này và quay đầu tại điểm gần nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến.

Với nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh. Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng Tố Hữu đi Vạn Phúc.

Tránh thông chỗ này, tắc chỗ kia

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Thìn, cán bộ Thanh tra giao thông quận Cầu Giấy cho biết, tại nút Hoàng Minh Giám chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ vào giờ cao điểm, đường thông thoáng hơn so với trước.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Trần Hữu Bảo, Sở GTVT sẽ họp với các đơn vị chuyên môn để tổ chức đánh giá, đưa ra phương án cho thời gian tiếp theo. Sau 1 tuần thực hiện tổ chức lại giao thông, tình hình giao thông tại các nút giao và các khu vực lân cận đã cải thiện đáng kể.

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Đội phó Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT - CAHN cho hay: “Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao Ngã Tư Sở thấy rằng, cần phải kiến nghị Sở GTVT điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông trên theo hướng: Điều chỉnh cả các nhịp đèn trong đó có tăng thời gian đèn xanh cho chiều Trường Chinh - Láng và ngược lại, để tăng khả năng thông thoát xe khi chiều Tây Sơn - Nguyễn Trãi đã bịt lại”.

Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT - CAHN cho biết, từ khi tổ chức lại giao thông nút Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, hình ảnh các dòng xe nối dài chậm chạp nhích từng chút đã không còn xuất hiện. Đặc biệt cả hai hướng qua hầm chui Trung Hoà đã hết ùn tắc, giờ cao điểm xe cộ lưu thông tốt.

Có thể thấy, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số vị trí xung yếu đã mang lại hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý, việc tổ chức giao thông lại không để tình trạng "thông chỗ này, tắc chỗ kia".

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, phương án tổ chức giao thông mới đây của Hà Nội không mới, thực chất là giải pháp bịt ngã ba, ngã tư đã từng thực hiện nhiều năm trước. Do đó, cần xem xét, thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào triển khai trên diện rộng.

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN
TIN LIÊN QUAN

TP.Sơn La ngập úng, giao thông ùn tắc cục bộ do mưa lớn kéo dài

Thiên Hiếu |

Sơn La - Cơn mưa lớn kéo dài trong chiều 22.6 tại TP.Sơn La đã biến đường ngập như sông, nhiều phương tiện chết máy, đường tắc, người dân di chuyển khó khăn.

Hà Nội phân luồng giao thông: Vẫn ùn tắc, nhiều xe cố tình đi ngược chiều

Đình Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Ngay trong buổi sáng thứ 2 đầu tiên áp dụng thí điểm phân luồng giao thông, tại các địa điểm này tình trạng ùn tắc vẫn tái diễn, nhiều người vẫn cố tình vượt rào cứng đi ngược chiều.


Kinh tế 24h: Giá vàng ồ ạt tăng; Ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Khương Duy |

Giá vàng ồ ạt tăng mạnh; Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn; Dầu ăn, muối, đường tăng giá sau “bão” xăng tăng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

TP.Sơn La ngập úng, giao thông ùn tắc cục bộ do mưa lớn kéo dài

Thiên Hiếu |

Sơn La - Cơn mưa lớn kéo dài trong chiều 22.6 tại TP.Sơn La đã biến đường ngập như sông, nhiều phương tiện chết máy, đường tắc, người dân di chuyển khó khăn.

Hà Nội phân luồng giao thông: Vẫn ùn tắc, nhiều xe cố tình đi ngược chiều

Đình Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Ngay trong buổi sáng thứ 2 đầu tiên áp dụng thí điểm phân luồng giao thông, tại các địa điểm này tình trạng ùn tắc vẫn tái diễn, nhiều người vẫn cố tình vượt rào cứng đi ngược chiều.


Kinh tế 24h: Giá vàng ồ ạt tăng; Ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Khương Duy |

Giá vàng ồ ạt tăng mạnh; Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn; Dầu ăn, muối, đường tăng giá sau “bão” xăng tăng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.