Không có tài liệu xác định có cán bộ đóng cổ phần trong quán karaoke cháy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin: Thiệt hại của vụ cháy karaoke An Phú là 32 người tử vong; và không có tài liệu nào xác định cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke này.

Ngày 4.10, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội Bình Dương tháng 10.2022, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về những vấn đề dư luận quan tâm về vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ cháy, ngày 8.9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân - chủ cơ sở karaoke.

Về thiệt hại trong vụ cháy, có thông tin cho rằng số người chết cao hơn 32 người, Đại tá Trần Văn Chính cho biết: Đến thời điểm này, xác định số người thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người.

 
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Về việc có dư luận cho rằng có cán bộ công an có cổ phần trong quán karaoke An Phú, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, dư luận là không chính xác. Quá trình điều tra đến nay chưa xác định, không có tài liệu xác định công an có cổ phần trong quán karaoke này.

Về việc tổng kiểm tra hệ thống quán karaoke sau vụ cháy, Đại tá Trần Văn Chính cho biết việc này nhằm siết chặt quản lý PCCC&CNCH tại các quán karaoke. Công tác này trước đó đã thực hiện, sau này thực hiện nhằm siết chặt hơn chứ không phải buông lỏng trong quản lý.

Cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định các quyết định cấp phép cho quán karaoke và cấp phép an toàn phòng cháy chữa cháy.... Hiện cơ quan quan công an vẫn đang điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. ''Trên tinh thần là không có vùng cấm, phát hiện sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó'' - Đại tá Trần Văn Chính nói.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin rõ thêm các vấn đề liên quan vụ cháy karaoke khiến 32 người chết. Video: Đình Trọng

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6.9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong. Đến 20h30 ngày 8.9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Công an tỉnh cũng đã trích xuất camera làm rõ diễn biến vụ hỏa hoạn, xác định đám cháy bùng phát từ tầng 2 lên tầng 3. Nguyên nhân cháy do chập điện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ cháy karaoke 32 người chết, 271 cơ sở ở Bình Dương bị phạt 4 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua đợt kiểm tra, có 271 cơ sở bị phạt 4 tỉ đồng vì vi phạm về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Video cháy karaoke 32 người chết: Khói đen bao trùm tầng 2, tầng 3 vẫn hát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, ngày 17.9, trên mạng lan truyền video bên trong quán karaoke quay lại thời khắc xảy ra vụ cháy tối 6.9, khi đó khói đen tỏa ra ở tầng 2 trong khi ở tầng 3 vẫn đang hát.

Khám xét nơi ở, bắt chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người. Công an cũng khám xét 2 nơi ở của người này tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau vụ cháy karaoke 32 người chết, 271 cơ sở ở Bình Dương bị phạt 4 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua đợt kiểm tra, có 271 cơ sở bị phạt 4 tỉ đồng vì vi phạm về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Video cháy karaoke 32 người chết: Khói đen bao trùm tầng 2, tầng 3 vẫn hát

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, ngày 17.9, trên mạng lan truyền video bên trong quán karaoke quay lại thời khắc xảy ra vụ cháy tối 6.9, khi đó khói đen tỏa ra ở tầng 2 trong khi ở tầng 3 vẫn đang hát.

Khám xét nơi ở, bắt chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người. Công an cũng khám xét 2 nơi ở của người này tại thành phố Hồ Chí Minh.