Không có loại khẩu trang nào ngăn cản hoàn toàn mầm bệnh

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Dịch bệnh virus Corona (nCoV) bùng phát ở một số nước và Việt Nam đã có một vài trường hợp mắc bệnh. Để bảo vệ sức khoẻ, nhiều người dân đã đổ xô đi mua khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Lợi dụng cơ hội, nhiều người đã thao túng, bán khẩu trang không đạt chất lượng và đẩy lên cao.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Hải Lâm - Công ty TNHH Lâm Minh Mẫn tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết, ngay trong ngày mở hàng (mùng 6 Tết), doanh nghiệp đã bán được hơn 1.000 thùng, mỗi thùng 50 hộp cho các đại lý ruột. Hiện doanh nghiệp đang tập trung sản xuất loại khẩu trang 4 lớp có sử dụng than hoạt tính chống khuẩn, còn loại 3 lớp chống bụi đang tạm dừng sản xuất. Hiện mỗi hộp 50 chiếc được bán với 28.000đ/hộp, nếu đặt số lượng nhiều thì không đủ năng lực sản xuất.

Cũng theo ông Lâm, hiện rất nhiều người thu gom khẩu trang bán sang Trung Quốc, nhưng hiện đảm bảo tiêu thụ trong nước cũng khó vì năng lực sản xuất của doanh nghiệp có hạn và nhu cầu trong nước cũng cao.

“Từ trước đến nay, chưa có thời điểm nào nhu cầu khẩu trang tăng mạnh như dịp này, nếu nhu cầu tăng cao, chúng tôi sẽ mở rộng thị trường và mở rộng sản xuất”, ông Lâm cho hay.

Người dân Hà Nội đi mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico.
Người dân Hà Nội đi mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico.

Đại diện xưởng may khẩu trang Khuyến Anh (thôn Phúc Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) cho biết, từ mùng 3 Tết, nhiều người điện thoại đặt hàng khẩu trang y tế, nhưng gia đình không sản xuất và từ chối rất nhiều. Cùng đó, theo nhãn mác ghi trên bao bì của một số sản phẩm khẩu trang bán trên thị trường Hà Nội, phóng viên Báo Lao Động nhiều lần liên lạc theo số điện thoại ghi trên sản phẩm, nhưng đều không liên lạc được hoặc không trả lời.

Trước việc các mẫu khẩu trang y tế kháng khuẩn ghi hiệu suất lọc bụi (PEE) và hiệu suất vi khuẩn trên 97%..., một doanh nghiệp (giấu tên - PV) cho biết, phần lớn khẩu trang 2 - 3 lớp trên thị trường chỉ để chống bụi, một số ít có thêm lớp than hoạt tính nhưng tác dụng kháng khuẩn không cao, kể cả hàng nhập khẩu. Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn kỹ các sản phẩm trước khi sử dụng và nên sử dụng khẩu trang đúng cách và phải trùm cả mũi và miệng.

Cùng đó, theo khuyến của các bác sĩ trên thực tế, không có loại khẩu trang nào ngăn cản hoàn toàn mầm bệnh. Đeo khẩu trang chưa phải là cách duy nhất ngăn ngừa mầm bệnh, cần kết hợp nhiều giải pháp khác. Cùng đó, việc lây nhiễm của virus Corona chủ yếu qua tiếp xúc và qua giọt bắn nước bọt, do vậy ngoài đeo khẩu trang cần rửa tay đúng cách, đúng thời điểm.

Đặng Tiến - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

"Cháy hàng", khẩu trang y tế bị "thổi" giá cao gấp nhiều lần

Long Vũ - Phan Anh - Quang Đại - Anh Nhàn |

Trong 2 ngày nay, khi thông tin tại Hà Nội có người nhập viện dương tính với virus Corona, người dân nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế, nhưng nhiều nơi không còn hàng để bán. Tại TP. Vinh (Nghệ An), mặt hàng khẩu trang y tế cũng “cháy” hàng đột ngột, một số nơi bán với giá “cắt cổ”...

Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Thầy Park đeo khẩu trang phòng tránh virus Corona trở lại Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam với chiếc khẩu trang kín mít để phòng tránh virus Corona.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

"Cháy hàng", khẩu trang y tế bị "thổi" giá cao gấp nhiều lần

Long Vũ - Phan Anh - Quang Đại - Anh Nhàn |

Trong 2 ngày nay, khi thông tin tại Hà Nội có người nhập viện dương tính với virus Corona, người dân nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế, nhưng nhiều nơi không còn hàng để bán. Tại TP. Vinh (Nghệ An), mặt hàng khẩu trang y tế cũng “cháy” hàng đột ngột, một số nơi bán với giá “cắt cổ”...

Chen nhau "bẹp ruột" tranh mua khẩu trang đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường

Long Vũ |

Trước tình trạng khẩu trang y tế “cháy hàng”,  nhiều nhà thuốc đẩy giá lên cao. Sáng 31.1.2020, Tổ kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đã có mặt tại nhiều nhà thuốc để kiểm tra việc niêm giá mặt hàng này. Có thời điểm một số cán bộ QLTT đã phải phụ giúp cửa hàng thuốc trong lúc hỗn loạn vì người mua chen chúc tranh giành nhau.

Thầy Park đeo khẩu trang phòng tránh virus Corona trở lại Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam với chiếc khẩu trang kín mít để phòng tránh virus Corona.