KHÁNH HÒA:

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Xử phạt, đình chỉ vẫn thi công!

Thời gian gần đây, trên các trang mạng liên tục rao bán căn hộ condotel tại tổ hợp khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch nghỉ dưỡng mang tên The Arena. Các trang mạng này đưa ra nhiều mức lợi nhuận khi đầu tư để thu hút người mua. Theo tìm hiểu của PV, dự án này có 4 tòa khu căn hộ condotel với hơn 5.000 căn (cao từ 21 - 25 tầng) và nhiều hạng mục đi kèm khác.

Từ đầu năm 2018 đến nay, dù không có giấy phép xây dựng nhưng hằng ngày, hàng loạt phương tiện cơ giới lẫn nhân công vẫn tiến hành thi công xây dựng căn hộ rầm rộ. Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ thi công dự án The Arena vì chưa có giấy phép xây dựng.

Trước đó, ngày 3.10.2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với dự án này vì lý do không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn tổ chức thi công xây dựng. Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm, Công ty CP Trần Thái Cam Ranh phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn này, công ty không xuất trình giấy phép xây dựng thì Thanh tra Sở Xây dựng sẽ áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Ngày 24.6.2019, ông Trần Văn Châu - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản cho biết, chủ đầu tư đã chấp hành nộp phạt và thực hiện các thủ tục để cấp giấy phép xây dựng. Thế nhưng, nộp phạt xong, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công. Chưa kể, chủ đầu tư dự án còn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất.

4 năm, điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần (!)

Chỉ trong vòng 4 năm (từ 2013 - 2017), UBND tỉnh Khánh Hòa liên tục điều chỉnh quy hoạch dự án The Arena đến 5 lần. Mới đây, Công ty Trần Thái Cam Ranh ra văn bản cho biết, từ tháng 4.2018, Sở Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đơn phương dừng tiếp nhận hồ sơ hành chính các dự án, trong đó có dự án The Arena. Vì vậy, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng của dự án vẫn chưa thực hiện được.

Công ty Trần Thái Cam Ranh cho rằng với tư cách là “nạn nhân”, đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến UBND tỉnh Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ... Giải thích về việc chưa nộp tiền sử dụng đất, Công ty Trần Thái Cam Ranh cho rằng, từ thời điểm chủ đầu tư triển khai dự án cho đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho dự án, mặc dù quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã hoàn thành. Tuy vậy, trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã thực hiện ký quỹ và đang chờ thông báo của cơ quan quản lý về nội dung này.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: 4 người tử vong vì đuối nước khi đi bắt ốc gần nhà

Phương Linh |

Đến cuối giờ chiều 27.8, thi thể 4 nạn nhân bị đuối nước khi đi bắt ốc đã được chuyển về nhà để gia đình lo hậu sự.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Toàn bộ đoạn ghi âm HLV Khánh Hòa gạ dàn xếp tỉ số ở giải bóng đá bãi biển

Cát Tường |

Vài ngày sau khi đoạn ghi âm gạ dàn xếp tỉ số bị lộ, ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra thông báo cấm hành nghề 2 năm với HLV Lê Văn Tú của đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa ở tất cả giải đấu do VFF tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa: 4 người tử vong vì đuối nước khi đi bắt ốc gần nhà

Phương Linh |

Đến cuối giờ chiều 27.8, thi thể 4 nạn nhân bị đuối nước khi đi bắt ốc đã được chuyển về nhà để gia đình lo hậu sự.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Toàn bộ đoạn ghi âm HLV Khánh Hòa gạ dàn xếp tỉ số ở giải bóng đá bãi biển

Cát Tường |

Vài ngày sau khi đoạn ghi âm gạ dàn xếp tỉ số bị lộ, ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra thông báo cấm hành nghề 2 năm với HLV Lê Văn Tú của đội bóng đá bãi biển Khánh Hòa ở tất cả giải đấu do VFF tổ chức.