Không có chuyện xả nước hồ chứa để thi công dự án điện mặt trời

Nhiệt Băng |

Đó là khẳng định của ông Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận trước thông tin dư luận về việc một số hồ chứa ở tỉnh Ninh Thuận xả nước, hạ thấp cao trình để phục vụ việc lắp pin năng lượng dự án điện mặt trời trên mặt hồ.

"Tôi khẳng định là không bao giờ có chuyện xả nước để thi công điện mặt trời" - ông Cương nói. Theo ông Cương, toàn tỉnh Ninh Thuận có 21 hồ chứa và được quản lý đến... từng giọt nước, điều tiết một cách hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nhát.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng khẳng định không có việc doanh nghiệp xả nước để thi công dự án điện mặt trời.

"Làm sao đó không bỏ một giọt nước để tích trữ nước. Một giọt nước của Ninh Thuận rất quý giá. Ninh Thuận là nước và khát nước. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai, nhất là doanh nghiệp, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận lãng phí một giọt nước nào của thiên nhiên ban tặng. Tôi xin hứa tuyệt đối không có câu chuyện này bây giờ và sắp đến việc này cũng không xảy ra. Việc này xảy ra là trọng tội, kể cả lương tâm, trách nhiệm và pháp luật đều không cho phép" - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam cho biết, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận (đơn vị quản lý các hồ chưa) nếu để xả ra việc trên thì phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và pháp luật.

Trước đó, dư luận xôn xao trước thông tin hồ Sông Biêu (huyện Thuận Nam) xả nước để phục vụ thi công dự án điện mặt trời trên hồ. Tiếp nhận thông tin, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã cử ông Phan Tấn Cảnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi kiểm tra thực tế, báo cáo kết quả.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm trực tuyến: “Cơ chế nào cho điện mặt trời?”

Nhóm PV |

Kể từ ngày 31.12.2020, Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. Chính vì vậy, thời điểm này, các nhà đầu tư điện mặt trời áp mái đang "ngóng" cơ chế giá mới để đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cơ chế nào cho điện mặt trời?" nhằm lắng nghe ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp khi quyết định mới vẫn đang trong quá trình xây dựng và sửa đổi.

Dân chặn đường, không cho khách dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời

NGUYỄN TRI |

Người dân xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã dùng phương tiện chặn các xe đến dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp.

Điện mặt trời đem lại nguồn năng lượng mới cho huyện đảo Cồn Cỏ

Lê Văn Thành- Lam Chi |

Vừa qua, tại Trạm điện Cồn Cỏ, Công ty Điện lực Quảng trị đã hoàn thành đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà thứ 2 với công suất 35kWp, tiếp thêm nguồn sức mạnh mới cho huyện đảo.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tọa đàm trực tuyến: “Cơ chế nào cho điện mặt trời?”

Nhóm PV |

Kể từ ngày 31.12.2020, Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam chính thức hết hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tiếp theo của Bộ Công Thương. Chính vì vậy, thời điểm này, các nhà đầu tư điện mặt trời áp mái đang "ngóng" cơ chế giá mới để đầu tư vào năng lượng tái tạo. Đó là lý do Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cơ chế nào cho điện mặt trời?" nhằm lắng nghe ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp khi quyết định mới vẫn đang trong quá trình xây dựng và sửa đổi.

Dân chặn đường, không cho khách dự lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời

NGUYỄN TRI |

Người dân xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã dùng phương tiện chặn các xe đến dự lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp.

Điện mặt trời đem lại nguồn năng lượng mới cho huyện đảo Cồn Cỏ

Lê Văn Thành- Lam Chi |

Vừa qua, tại Trạm điện Cồn Cỏ, Công ty Điện lực Quảng trị đã hoàn thành đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà thứ 2 với công suất 35kWp, tiếp thêm nguồn sức mạnh mới cho huyện đảo.