Không có chuyện "lockdown" TPHCM từ ngày 23.8

Huyên Nguyễn |

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định không có chuyện thành phố sẽ "lockdown".

Sáng 20.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo khẩn trong 15 phút để thông báo một số điều quan trọng.

Chia sẻ bên lề cuộc họp, nói về tin đồn TPHCM sẽ áp dụng biện pháp khóa chặn (“lockdown” measures), ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khẳng định: “Không có chuyện lockdown gì hết, không có chuyện đóng cửa gì hết. Mà đây là các biện pháp nâng cao hơn trong phòng, chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến 15.9 như Nghị quyết 86”.

Cụ thể, từ 23.8, TPHCM sẽ tăng cường thêm 5 giải pháp cụ thể với phương châm "mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch”.

Thứ nhất, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố-ấp cách ly khu phố-ấp, phường-xã-thị trấn cách ly phường-xã-thị trấn.

TPHCM
TPHCM tiếp tục nâng cao các giải pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó". Ảnh: Huyên Nguyễn

Thứ hai, tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỉ lệ tử vong.

Thứ ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực “vùng đỏ trên bản đồ COVID TPHCM".

Thứ 4, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân.

Thứ 5, thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

TPHCM đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện “5K + vaccine thuốc uống", không tập trung mua gom hàng hoá, thực phẩm.

Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM áp dụng mức độ phòng dịch cao hơn kể từ 23.8

Huyên Nguyễn |

Sáng 20.8, TPHCM triển khai họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Người dân ở TPHCM đội mưa trong đêm đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người dân TPHCM đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, không chờ đợi vaccine khác. Tại các điểm tiêm chủng vaccine Vero Cell ở huyện Hóc Môn, người dân mong muốn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải bất ngờ về việc đường phố trở nên đông đúc hơn

Huyên Nguyễn - Thành An |

Đường đi ít nên tạo cảm giác ảo là người đi đông hơn - đây là một trong 3 nguyên nhân mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải về phản ánh đường phố của TPHCM đông đúc hơn trong thời gian gần đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM áp dụng mức độ phòng dịch cao hơn kể từ 23.8

Huyên Nguyễn |

Sáng 20.8, TPHCM triển khai họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Người dân ở TPHCM đội mưa trong đêm đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người dân TPHCM đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, không chờ đợi vaccine khác. Tại các điểm tiêm chủng vaccine Vero Cell ở huyện Hóc Môn, người dân mong muốn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.

Phó Chủ tịch TPHCM lý giải bất ngờ về việc đường phố trở nên đông đúc hơn

Huyên Nguyễn - Thành An |

Đường đi ít nên tạo cảm giác ảo là người đi đông hơn - đây là một trong 3 nguyên nhân mà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lí giải về phản ánh đường phố của TPHCM đông đúc hơn trong thời gian gần đây.