Không có chuyện cho xây dựng lại “cung điện công chúa” tại Ba Vì

VƯƠNG TRẦN |

Lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cho biết, với những công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch, thành phố đã có thanh tra và kết luận sai phạm. Huyện đã tiến hành cưỡng chế, xử lý vi phạm.

Chiều 11.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, UBND huyện Ba Vì đã có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, 8 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) ước đạt 13.564 tỷ đồng, bằng 51,4% KH năm, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành dịch vụ - du lịch đạt 5.432 tỷ đồng, bằng 49,3%KH năm, tăng 24% so cùng kỳ; Nông lâm - nghiệp đạt 5.332 tỷ đồng, bằng 55,4% KH năm, tăng 47% so với cùng kỳ; Công nghiệp - xây dựng đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 48,5% KH năm, tăng 24% so cùng kỳ.

Tại buổi giao ban, PV các cơ quan báo chí cũng đã đặt các câu hỏi liên quan đến việc phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của huyện Ba Vì. Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn còn để ra nhiều sai phạm. Việc triển khai việc xây dựng, phát triển Nông thôn mới tại huyện còn chậm…

Trả lời các câu hỏi tại đây, ông Đỗ Mạnh Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì - nhìn nhận: Huyện Ba Vì có cả núi, sông và đồng bào dân tộc. Huyện có 2 di tích nổi tiếng thờ hai đức thánh là Tản Viên Sơn và Hồ Chí Minh. Hiện huyện có 15 đơn vị du lịch đang hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, việc phát huy tiềm năng du lịch còn chưa xứng tầm.

“Hiện nay, huyện Ba Vì xác định du lịch là ngành mũi nhọn. Trong nghị quyết của huyện cũng xác định như vậy. Việc này sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện nhằm tăng thu nhập cho huyện. Trong thời gian tới, các giải pháp sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để quảng bá hình ảnh nhiều hơn, phát triển du lịch cộng đồng…” – ông Hưng nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho hay, một số vụ việc liên quan đến việc quản lý quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn… đã có thanh tra, xử lý những vi phạm. Một số cán bộ cũng đã bị xử lý.

Phó Chủ tịch huyện Ba Vì cho biết: “Về Điền viên thôn, thành phố và thanh tra đã có kết luận, đã có những xử lý cán bộ. Đối với cung điện Công chúa nhà trời, huyện đã tổ chức cưỡng chế. Hiện toàn bộ diện tích giao cho UBND xã quản lý, không có việc xây dựng lại. Trong quá trình tháo dỡ, huyện làm rất cẩn thận, tỉ mỉ”.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

“Cung điện công chúa” sai phép trên đất Ba Vì là của một bác sĩ ở Hà Nội?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 10.5, đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu làm việc với huyện Ba Vì về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai.

“Cung điện công chúa” sai phép trên đất Ba Vì trước ngày tháo dỡ

VƯƠNG TRẦN |

Một công trình xây dựng sai phép trên diện tích đất khoảng 9.000m2 đang được cơ quan chức năng xã Yên Bài phối hợp với tổ công tác huyện Ba Vì (Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ, xử lý vi phạm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

“Cung điện công chúa” sai phép trên đất Ba Vì là của một bác sĩ ở Hà Nội?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 10.5, đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu làm việc với huyện Ba Vì về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai.

“Cung điện công chúa” sai phép trên đất Ba Vì trước ngày tháo dỡ

VƯƠNG TRẦN |

Một công trình xây dựng sai phép trên diện tích đất khoảng 9.000m2 đang được cơ quan chức năng xã Yên Bài phối hợp với tổ công tác huyện Ba Vì (Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ, xử lý vi phạm.