Không chủ quan với bão đầu mùa

M.M |

Sáng 3.7.2019, tại cuộc họp khẩn ứng phó với bão số 2, BCĐ Trung ương về Phòng, Chống thiên tai (PCTT), , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương không chủ quan với bão số 2, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo dự báo, khoảng 4h sáng mai (4.7) bão số 2 sẽ đi vào đất liền khu vực từ Nam Định đến Quảng Ninh. Vùng dự báo tâm bão nhiều khả năng là thành phố Hải Phòng. Khi vào Vịnh Bắc bộ bão số 2 sẽ mạnh hơn nhưng vẫn ở cấp 8.

Vị trí và hướng đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF

Đây là cơn bão đầu mùa, phạm vi tác động rộng trong khu vực có nhiều hoạt động kinh tế trên biển và trên đất liền, nhất là hoạt động du lịch. Vì vậy, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cần khẩn trương rà soát lại các phương án, nhất là tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là đối với tàu vận tải vãng lai và du khách trên các đảo. Đối với mưa do hoàn lưu bão được dự báo khá lớn đe dọa ngập úng cục bộ tại đô thị các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội; sạt trượt ở khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Đại tá Trần Văn Đình - Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trên đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh vẫn còn 1.640 du khách, trong đó có 4 khách nước ngoài, đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin đôn đốc tỉnh Quảng Ninh đảm bảo an toàn cho những du khách này.

Đại tá Trần Văn Đình thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2. Ảnh: Ngọc Hà
Đại tá Trần Văn Đình thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2. Ảnh: Ngọc Hà

“Chúng tôi đã thông tin kiểm đếm hướng dẫn cho tổng số 56.600 tàu, với khoảng 230.000 người được thông báo hướng dẫn biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Đôn đốc các đơn vị biên phòng tuyến biển từ Bình Định trở ra khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Phối hợp với các ngành để tham mưu chính quyền địa phương hoàn thành công tác kêu gọi và sắp xếp neo đậu các loại phương tiện trước 17 giờ chiều nay” - Đại tá Trần Văn Đình nói.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), hiện tại, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông đang tồn tại 43 vị trí đê điều xung yếu, cần quan tâm, trong đó có 27 đoạn đê (dài 43,83km) và 16 cống dưới đê xung yếu.

Các công trình đang thi công dở dang gồm 2 cống và 4 đoạn đê nâng cấp và cứng hóa mặt đê (Quảng Ninh: 1 đê; Thái Bình: 01 cống; Nam Định: 1 cống, 2 đê; Nghệ An: 1 đê). Trong đó, cống Quần Vinh 2 (K8+420) đê biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã thi công xong phần bêtông. Cống Muối tại K17+350 đê biển 6, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã thả cánh cống đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu không chủ quan trong ứng phó bão số 2. Thông tin dự báo bão cần bám sát thực tế, thường xuyên liên tục để phục vụ công tác điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, giúp địa phương và các lực lượng cứu hộ cứu nạn chủ động các phương án ứng phó.

Đặc biệt chú ý các tuyến đê, hồ chứa xung yếu, ngập úng các đô thị. Đề phòng lũ ống sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Lưu ý các hoạt động kinh tế, du lịch ở khu vực ảnh hưởng bão, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ:

Quán triệt không chủ quan cho rằng gió nhẹ, bão nhẹ. Về tuyến biển đề nghị tàu vãng lai phải rất chú ý. "Kinh nghiệm qua 3 năm vừa rồi thiệt hại chủ yếu là tàu vãng lai do không nắm được thông tin luồng lạch, đề nghị Bộ Giao thông vận tải lưu ý thông báo kịp thời cho các phương tiện. Tiếp đến là tàu khách nếu chủ quan là rất nguy hiểm. Đảm bảo an toàn khu neo đậu cho các tàu thuyền, lồng bè chòi canh nuôi thủy sản không để thiệt hại về người, và chú ý khách du lịch trên các đảo trong đó có Cô Tô" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

M.M
TIN LIÊN QUAN

Bão số 2 uy hiếp Quảng Ninh: "Cấm” biển từ 11h hôm nay

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2, có tên quốc tế là Mun – dự báo ảnh hưởng trực tiếp với Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyển đảo từ 11h hôm nay. Riêng tàu ra đảo Cô Tô, đơn vị này đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 3.7.

Cập nhật mới nhất sáng 3.7: Bão số 2 Mun đe doạ Quảng Ninh-Ninh Bình

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 4.7, vị trí tâm bão số 2 Mun ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 mang tên Mun giật cấp 11

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết tối 2.7 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 và có tên quốc tế là Mun.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bão số 2 uy hiếp Quảng Ninh: "Cấm” biển từ 11h hôm nay

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 2, có tên quốc tế là Mun – dự báo ảnh hưởng trực tiếp với Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyển đảo từ 11h hôm nay. Riêng tàu ra đảo Cô Tô, đơn vị này đã tạm dừng cấp phép từ 6h, ngày 3.7.

Cập nhật mới nhất sáng 3.7: Bão số 2 Mun đe doạ Quảng Ninh-Ninh Bình

Thảo Anh |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 4.7, vị trí tâm bão số 2 Mun ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 mang tên Mun giật cấp 11

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết tối 2.7 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 2 và có tên quốc tế là Mun.