Không chỉ 6 quận trung tâm, Đà Nẵng chính thức cách ly toàn thành phố

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, UBND Đà Nẵng đã cách ly thêm huyện Hoà Vang. Trước đó, ngày 27,7, UBND Đà Nẵng đã cho cách ly 6 quận phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ 13giờ 00 ngày 28.7 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với lực lượng công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội trên địa bàn; tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định (không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách, không thực hiện sát khuẩn tay...); phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về việc hiệu quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung đã chỉ đạo.

Các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan trung ương, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp… trên địa bàn thành phố chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 27,7, UBND Đà Nẵng chỉ đạo 6 quận và các cơ quan ban ngành khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phong tỏa 4 tuyến đường ra vào 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

0h sáng 28.7, Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa với 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và khu vực dân cư lân cận theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố.

Đà Nẵng: Chính thức phong toả các tuyến đường quanh 3 bệnh viện lớn

MAI HƯƠNG |

Đúng 0h 28.7.2020, các đoạn đường Quang Trung, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm,  Nguyễn Thị Minh Khai xung quang khu vực 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phong tỏa 4 tuyến đường ra vào 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng

Trần Thùy |

0h sáng 28.7, Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa với 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng và khu vực dân cư lân cận theo quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố.

Đà Nẵng: Chính thức phong toả các tuyến đường quanh 3 bệnh viện lớn

MAI HƯƠNG |

Đúng 0h 28.7.2020, các đoạn đường Quang Trung, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm,  Nguyễn Thị Minh Khai xung quang khu vực 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa.

Hình ảnh thành phố Đà Nẵng trước giờ thực hiện giãn cách xã hội

MAI HƯƠNG |

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 8h tối 27.7, các tuyến phố chính của Đà Nẵng vắng lặng, thưa thớt người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều dọn dẹp, đóng cửa sớm, một số hàng ăn chỉ bán đồ mang về để phòng chống dịch bệnh COVID-19.