Không bắn pháo hoa, Đồng Tháp đón Giao thừa Tết Nhâm Dần thế nào?

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để thay thế cho việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Tết Nhâm Dần.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, quyết định không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần được đưa ra trên cơ sở cân nhắc đến sự an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.

“Tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, hơn thế nữa Đồng Tháp còn là địa phương có biên giới... nên sau khi lắng nghe các ý kiến tư vấn của cơ quan chuyên môn và trên cơ sở cân nhắc các dự báo, chúng tôi đi đến thống nhất không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần”, ông Nghĩa thông tin.

Đây là địa phương đầu tiên ĐBSCL sớm công bố không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Trước đó, cũng vì lý do an toàn sức khỏe người dân trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Tháp mà mạnh dạn dừng việc bắn pháo hoa vào dịp Giao thừa Tết Tân Sửu 2021.

Ông Nghĩa chia sẻ: “Trước khi đưa ra quyết định này, Đồng Tháp cũng đã nhận ra tác động đến người dân nên đã tính toán đến các biện pháp thay thế thiết thực”. Theo ông Nghĩa, bên cạnh việc tỉnh dồn sức tập trung tăng cường công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 làm giảm thu nhập... tỉnh còn dành sức đầu tư khác cho người dân.

Để tạo không khí vui Xuân, Đồng Tháp chủ trương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức đường hoa, đường phố, tiểu cảnh… cho người dân có thể đến vui chơi, chụp hình lưu niệm một cách có kiểm soát và đảm bảo an toàn...

“Ngoài ra chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp, người dân trang trí hoa, nhà cửa, vườn cây… tạo nét xuân an lành, vui tươi. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ quan truyền thông trong tỉnh đầu tư chương trình, tăng thời lượng phát thanh, phát hình, và cập nhật thông tin... để người dân có kênh giải trí thay thế, vui Tết an toàn, mạnh khỏe”- ông Nghĩa nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sẽ bắn pháo hoa mừng xuân nếu kiểm soát tốt dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dự kiến Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2022 vào lúc 23 giờ ngày 31.01.2022 tại 7 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Tin tức 24h: Kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết ở Hà Nội

Hà Vi |

Tin tức 24h: Kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết ở Hà Nội; Quận Hai Bà Trưng chuyển thành vùng nguy cơ cao COVID-19...

Cần Thơ dự kiến bắn pháo hoa mừng Xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Theo kế hoạch, TP.Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa tại khu Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Việc bắn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì cùng với các đơn vị khác có liên quan.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bạc Liêu: Sẽ bắn pháo hoa mừng xuân nếu kiểm soát tốt dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dự kiến Chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2022 vào lúc 23 giờ ngày 31.01.2022 tại 7 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Tin tức 24h: Kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết ở Hà Nội

Hà Vi |

Tin tức 24h: Kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết ở Hà Nội; Quận Hai Bà Trưng chuyển thành vùng nguy cơ cao COVID-19...

Cần Thơ dự kiến bắn pháo hoa mừng Xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Theo kế hoạch, TP.Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa tại khu Nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Việc bắn pháo hoa do Bộ Chỉ huy Quân sự TP chủ trì cùng với các đơn vị khác có liên quan.