Không áp dụng Chỉ thị 15,16, người vào Hà Nội vẫn phải xếp hàng làm thủ tục

Phạm Đông |

Mặc dù theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương tạm ngừng áp dụng chỉ thị 15,16 trên toàn quốc, nhưng người ra vào qua các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xét nghiệm, khai báo y tế. Có nhiều gia đình đón con từ quê trở lại Hà Nội phải chi cả triệu đồng tiền xét nghiệm COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 14.10 - ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Hà Nội, 22 chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô vẫn được thực hiện để kiểm soát phương tiện ra, vào thành phố.

Tại chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng dài ôtô vẫn xếp hàng chờ làm thủ tục để qua chốt. Việc kiểm soát được thực hiện ở cả chiều ra và vào Hà Nội.

Hàng dài xe xếp hàng qua cửa ngõ Hà Nội.
Hàng dài xe xếp hàng qua cửa ngõ Hà Nội.

Các loại giấy tờ mà người qua chốt cần phải xuất trình gồm giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch.

Để điều tiết giao thông, lực lượng CSGT đã phải phân luồng từ xa để các xe luồng xanh không đi vào làn kiểm soát. Các trường hợp không thể khai báo y tế qua mạng đều được cung cấp giấy để viết tay. Theo ghi nhận, trung bình mỗi người mất 20-25 phút để hoàn thành việc khai báo vào các khung giờ cao điểm.

 
Lực lượng công an phân làn, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo thông tin.
Lực lượng công an phân làn, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo thông tin.

Nhiều người cho rằng, Hà Nội vẫn chưa thực hiện mở cửa theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, vẫn chọn giải pháp an toàn gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển.

Bên cạnh đó, hướng dẫn của Bộ Y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa.

 
 
Chốt khai báo y tế cho các tài xế.

Anh Nguyễn Văn Đức (Long Biên, Hà Nội) cho biết, khi nghe tin trên báo đài là tạm thời các địa phương không áp dụng Chỉ thị 15, 16, nên hôm nay quyết định đưa con gái lên Hà Nội để tiêm chủng. Đến chốt kiểm dịch tại Pháp Vân vẫn có yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 mới được qua. Do đó, anh và vợ vẫn phải bổ sung thủ tục này. Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm PCR gộp cho 2 người vẫn tốn gần 1 triệu đồng.

Theo anh Đức, khi dịch bệnh được kiểm soát, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể thì nên dừng việc kiểm soát đi lại và yêu cầu xét nghiệm đối với người dân bởi phát sinh nhiều chi phí và tốn thời gian.

Người dân sử dụng nhiều hình thức để khai báo y tế.
Người dân sử dụng nhiều hình thức để khai báo y tế.
Người dân sử dụng nhiều hình thức để khai báo y tế.
Người dân sử dụng nhiều hình thức để khai báo y tế.

Nói về vấn đề này, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng tạm thời vẫn duy trì 22 chốt kiểm soát ra vào Thủ đô.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Dương, hiện chưa có chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc bỏ chốt hay dừng kiểm tra xét nghiệm COVID-19 trước khi vào thành phố nên Công an TP.Hà Nội chưa thể tháo chốt kiểm soát. Tuy nhiên, các chốt sẽ linh hoạt để tránh gây ùn tắc.

Khi đã khai báo xong, người dân được đóng dấu vào tay và tiếp tục lưu thông.
Khi đã khai báo xong, người dân được đóng dấu vào tay và tiếp tục lưu thông.
Khi đã khai báo xong, người dân được đóng dấu vào tay và tiếp tục lưu thông.

"Trong 1-2 ngày tới, nếu thành phố chưa có ý kiến thì chúng tôi sẽ tự đề xuất. Còn hiện tại chúng tôi vẫn duy trì các chốt để tiếp đón, phục vụ ăn uống đối với bà con đi xe máy từ vùng dịch đi qua Hà Nội, bàn giao cho công an các tỉnh", Đại tá Phạm Ngọc Dương thông tin thêm.

Tính đến hôm nay là tròn 3 tháng Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát ra, vào thành phố. Việc lưu thông tại các chốt sẽ dựa trên nguyên tắc kiểm soát chặt cả người vào, người ra khỏi thành phố, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng dịch, vùng nguy cơ cao vào thành phố.

Trước đó, ngày 21.9, Hà Nội quyết định nới lỏng các hoạt động sau 4 lần giãn cách xã hội, tuy nhiên, 22 chốt cửa ngõ vẫn được duy trì đến nay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đã có gần 600 nghìn điểm quét mã QR, người dân không còn ngại "chit"

Hạ Nguyên - Phạm Linh |

Để phòng, chống dịch COVID-19 được hiệu quả, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã và đang nỗ lực cùng Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia, đơn vị liên quan triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR. Hiện nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... trên địa bàn thành phố đều đã thực hiện tạo mã QR và kiểm soát người ra, vào bằng việc quét mã QR, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch của thành phố.

Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới và Nghị quyết tổng thể trong phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ sớm ban hành Chỉ thị mới và Nghị quyết tổng thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện chỉ đạo của Trung ương, vừa bảo đảm phòng, chống dịch an toàn, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13.10?

Nhật Huy - Phạm Đông |

Các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn đang áp dụng biện pháp kiểm soát phương tiện người ra vào thành phố theo Công văn 2434. Nhiều phương tiện vẫn xếp hàng, chờ làm thủ tục kiểm tra để ra, vào thành phố.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hà Nội đã có gần 600 nghìn điểm quét mã QR, người dân không còn ngại "chit"

Hạ Nguyên - Phạm Linh |

Để phòng, chống dịch COVID-19 được hiệu quả, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã và đang nỗ lực cùng Trung tâm Công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia, đơn vị liên quan triển khai giải pháp công nghệ quét mã QR. Hiện nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ... trên địa bàn thành phố đều đã thực hiện tạo mã QR và kiểm soát người ra, vào bằng việc quét mã QR, qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch của thành phố.

Hà Nội sẽ có Chỉ thị mới và Nghị quyết tổng thể trong phòng chống dịch

Nguyễn Hà |

Phó Bí thư Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ sớm ban hành Chỉ thị mới và Nghị quyết tổng thể nhằm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện chỉ đạo của Trung ương, vừa bảo đảm phòng, chống dịch an toàn, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13.10?

Nhật Huy - Phạm Đông |

Các chốt cửa ngõ Hà Nội vẫn đang áp dụng biện pháp kiểm soát phương tiện người ra vào thành phố theo Công văn 2434. Nhiều phương tiện vẫn xếp hàng, chờ làm thủ tục kiểm tra để ra, vào thành phố.