Không ai là “nhân viên” trong nhóm chơi golf giữa dịch ở Bình Định

Xuân Nhàn |

Có dấu hiệu khai báo y tế không trung thực ở một số thành viên nhóm “chơi golf giữa dịch” tại Bình Định. Theo tìm hiểu của Lao Động, không ai là “nhân viên” trong 4 cá nhân vi phạm quy định chống dịch.

Tổng cục Thuế vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày, bắt đầu từ 4.8.2021 đối với ông Nguyễn Công Thành – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Nguyễn Công Thành từng là Cục trưởng Cục Thuế Bình Định. Tháng 10.2019, ông bị Bộ Tài chính kỷ luật giáng chức xuống Cục Phó do liên quan vụ hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 13,4 tỉ đồng. Về mặt Đảng, ông bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định cảnh cáo.

Tuy nhiên, trong báo cáo nhanh mà Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn gửi Sở Y tế ngày 4.8, mục nghề nghiệp của ông Thành chỉ ghi: “Nhân viên tại Cục Thuế tỉnh Bình Định”.

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định cho biết, ông Thành đến làm việc tại cơ quan sáng 2.8, từ 7 đến 11h30. Buổi chiều, ông tiêm vaccine ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đầu ngày 3.8, ông cũng đến cơ quan nhưng đến 8h20 thì về thẳng nhà riêng chờ biện pháp cách ly chính thức sau khi nhận thông báo từ cơ quan y tế.

Để phòng dịch, ngày 4.8, Cục Thuế Bình Định tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các phòng làm việc và xung quanh cơ quan. Với những trường hợp có tiếp xúc gần với ông Thành trong khoảng thời gian trên, Cục Thuế yêu cầu về nhà theo dõi, cách ly. Hiện các trường hợp này chưa có biểu hiện gì bất thường. Trước đó, ngày 25.7, toàn bộ công chức làm việc tại tầng 1, cùng tầng với ông Thành, đã được tiêm vaccine mũi 1, chưa có biểu hiện gì bất thường.

Một trường hợp khác, ông Lê Văn Thảo được ghi là nhân viên Công ty Cổ phần Phú Tài. Trên thực tế, ở Công ty Cổ phần Phú Tài, ông Thảo giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Cũng là doanh nhân như ông Thảo, thông tin về ông Nguyễn Hữu Lộc ghi chung chung: “Kinh doanh khoáng sản titan”. Ông Lộc là giám đốc một doanh nghiệp khá bề thế, có văn phòng đặt ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn.

Như vậy, trong số 4 người, chỉ Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng và phần nào là trường hợp ông Nguyễn Hữu Lộc có khai báo y tế đầy đủ, chính xác. Hai trường hợp còn lại rõ ràng là khai báo gian dối.

Như Lao Động đã phản ánh, các cá nhân trên đã được tập trung cách ly đến hết ngày 14.8 tại một đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đóng ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Nhóm người trên, từ 31.7 đến 1.8 đã cùng nhau chơi golf ở xã Nhơn Lý, vi phạm quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Họ đều tiếp xúc gần với công nhân sân golf T.T.Q, người có kết quả xét nghiệm dương tính với SASR-CoV-2 hôm 3.8.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở chơi golf giữa mùa dịch: Không chỉ cách ly mà cần cách chức

Linh Anh |

Bất chấp yêu cầu phòng chống dịch, một nhóm 4 người tại TP Quy Nhơn, trong đó có Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf.

Vụ chơi golf gần F0 ở Bình Định: Đưa 4 người đi cách ly tập trung

Xuân Nhàn |

Về vụ chơi golf, tiếp xúc gần F0, vi phạm quy định phòng chống dịch ở Bình Định, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Định Lê Quang Hùng đã ký quyết định đưa các cá nhân liên quan đi cách ly y tế tập trung.

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định tiếp xúc F0 khi chơi golf giữa mùa dịch

Xuân Nhàn |

Bất chấp yêu cầu phòng chống dịch, một nhóm 4 người tại TP Quy Nhơn, trong đó có Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf. Cả 4 đều tiếp xúc gần với F0 là công nhân sân golf FLC Nhơn Lý.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Giám đốc Sở chơi golf giữa mùa dịch: Không chỉ cách ly mà cần cách chức

Linh Anh |

Bất chấp yêu cầu phòng chống dịch, một nhóm 4 người tại TP Quy Nhơn, trong đó có Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf.

Vụ chơi golf gần F0 ở Bình Định: Đưa 4 người đi cách ly tập trung

Xuân Nhàn |

Về vụ chơi golf, tiếp xúc gần F0, vi phạm quy định phòng chống dịch ở Bình Định, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Định Lê Quang Hùng đã ký quyết định đưa các cá nhân liên quan đi cách ly y tế tập trung.

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định tiếp xúc F0 khi chơi golf giữa mùa dịch

Xuân Nhàn |

Bất chấp yêu cầu phòng chống dịch, một nhóm 4 người tại TP Quy Nhơn, trong đó có Giám đốc Sở Du lịch Bình Định vẫn đi chơi golf. Cả 4 đều tiếp xúc gần với F0 là công nhân sân golf FLC Nhơn Lý.