Khốn khổ vì ruồi từ bãi rác “tấn công”: Chặn xe vào bãi rác Phượng Thành

LÊ VĂN VỴ |

Bức xúc vì bãi rác của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, nhiều người dân đã tổ chức chặn không cho xe tập kết rác vào bãi rác.       

Như Lao Động đã thông tin, bãi rác Phượng Thành của huyện Đức Thọ tại vị trí giáp ranh các xã Đức Hòa, Tùng Ảnh, Đức Long… gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân, nhưng không có giải pháp hữu hiệu.

Xuất hiện ô tô chở đất vào lấp rác. Ảnh: LVV
Xuất hiện ôtô chở đất vào lấp rác. Ảnh: LVV

Sau khi báo phản ánh, ngày 16.3, có một số xe chở đất phong hóa từ lò gạch tuy nen đến lấp rác.

Theo ông Lê Xuân Thọ - Trưởng phòng TNMT huyện Đức Thọ, trước đây công việc xử lý, chôn lấp rác do Hợp tác xã môi trường thị trấn Đức Thọ thực hiện, nhưng không đủ năng lực nên cách đây 2 tuần rút lui lặng lẽ. Hiện UBND huyện nhờ Cty Thương mại xây dựng và Dịch vụ Sông La xử lý bằng cách lấp đất.

Sáng 17.3, nhiều người dân đã tập trung, ngăn không cho các xe chở rác tiếp tục đến đổ ở bãi rác Phượng Thành. Hiện tại, nhân dân vẫn cắt cử thay phiên nhau trực canh không cho xe chở rác đến.

Bị chặn, tài xế chọn luôn quốc lộ làm nơi đổ rác. Ảnh: LVV
Bị chặn, tài xế chọn luôn quốc lộ làm nơi đổ rác. Ảnh: LVV

Không vào được bãi rác, lái xe đổ rác ngay bên quốc lộ 8A, gây nên cảnh lộn xộn, ô nhiễm.

Ông Trần Văn Điền - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời cho biết, nhân dân cũng như lãnh đạo xã đã kiến nghị lên các cấp nhưng đến nay chưa có giải pháp hiệu quả.

Dùng đất san lấp rác chỉ là giải pháp tạm thời.
Dùng đất san lấp rác chỉ là giải pháp tạm thời.

Còn ông Lê Xuân Thọ - Trưởng phòng TNMT huyện Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi đã có ý định chuyển bãi rác lên Đức An nhưng nhân dân không đồng tình. Trong tương lai, bãi rác huyện không phải ở Phượng Thành mà lên huyện Hương Sơn”(?).

Không rõ bãi rác Phượng Thành còn ô nhiễm đến bao giờ.

LÊ VĂN VỴ
TIN LIÊN QUAN

Dân không nuốt nổi cơm vì ruồi từ bãi rác “tấn công”

LÊ VĂN VỴ |

Bãi tập kết rác Phượng Thành của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tại vùng trũng giáp ranh giữa ba xã: Tùng Ảnh, Đức Long, Đức Hòa quá tải, thiếu công nghệ xử lý nên gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khiến cho hàng chục hộ dân quanh vùng “sống dở, chết dở”.

Bị chủ bãi rác từ chối, Hạ Long kêu cứu vì nội đô ngập rác thải

Nguyễn Hùng |

Do khúc mắc về tài chính, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị chủ đầu tư Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn tại huyện Hoành Bồ từ chối tiếp nhận rác, nên đành phải xin đổ nhờ vào bãi khai thác than đang hoàn nguyên của Cty CP than Núi Béo, TP.Hạ Long. 

Sơn Tây bất ngờ di dời hàng loạt "núi rác" sau 4 tháng ứ đọng

T/H |

Theo đó, các cơ quan chức năng của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân dọn những núi rác khổng lồ rải khắp thị xã trong suốt 4 tháng qua về bãi rác Xuân Sơn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dân không nuốt nổi cơm vì ruồi từ bãi rác “tấn công”

LÊ VĂN VỴ |

Bãi tập kết rác Phượng Thành của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tại vùng trũng giáp ranh giữa ba xã: Tùng Ảnh, Đức Long, Đức Hòa quá tải, thiếu công nghệ xử lý nên gây ô nhiễm môi trường trầm trọng khiến cho hàng chục hộ dân quanh vùng “sống dở, chết dở”.

Bị chủ bãi rác từ chối, Hạ Long kêu cứu vì nội đô ngập rác thải

Nguyễn Hùng |

Do khúc mắc về tài chính, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị chủ đầu tư Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn tại huyện Hoành Bồ từ chối tiếp nhận rác, nên đành phải xin đổ nhờ vào bãi khai thác than đang hoàn nguyên của Cty CP than Núi Béo, TP.Hạ Long. 

Sơn Tây bất ngờ di dời hàng loạt "núi rác" sau 4 tháng ứ đọng

T/H |

Theo đó, các cơ quan chức năng của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân dọn những núi rác khổng lồ rải khắp thị xã trong suốt 4 tháng qua về bãi rác Xuân Sơn.