Khôi phục vận tải hành khách hai chiều từ Thái Nguyên đến 3 tỉnh vùng xanh

An Trịnh |

Tỉnh Thái Nguyên đã cho khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách cả hai chiều liên tỉnh tới Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

Chiều 29.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Vịnh - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Một số địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt, tỉnh Thái Nguyên sẽ nối lại hoạt động vận tải hành khách, còn lại đều phải tuân thủ các hướng dẫn, văn bản của Bộ Giao thông - Vận tải".

Cụ thể, Thái Nguyên đi Quảng Ninh, đăng ký 26 chuyến/ngày, dự kiến hoạt động trở lại 10 chuyến/ngày. Thái Nguyên đi Bắc Giang, đăng ký 13 chuyến/ngày, dự kiến hoạt động trở lại 7 chuyến/ngày. Thái Nguyên đi Bắc Ninh, đăng ký 15 chuyến/ngày, dự kiến hoạt động trở lại 5 chuyến/ngày.

Đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến 47 địa phương (tạm dừng toàn tỉnh) và tạm dừng đi, đến một số địa phương thuộc các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định.

Liên quan đến việc thực hiện các quy định về kiểm soát xe ô tô vận chuyển hàng hóa vào Thái Nguyên tại các Chốt kiểm soát dịch, trước đó, ngày 28.9, Sở Giao thông - Vận tải cũng đã có công văn hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, Sở yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24.8.2021 của Bộ Giao thông - Vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

"Phòng tham mưu thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh luôn theo sát tình hình dịch bệnh tại tất cả các tỉnh để có thể đưa ra những giải pháp tối ưu an toàn nhất cho hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa giữa Thái Nguyên và các tỉnh", ông Vịnh nói thêm.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông, khôi phục vận tải

Minh Hạnh |

Tại hội nghị sơ kết quý III/2021 sáng 29.9, ngoài việc thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khôi phục vận tải, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông.

Tài xế rục rịch đến bến bảo dưỡng xe chờ Hà Nội mở lại vận tải hành khách

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, các bến xe đã lên kịch bản để sẵn sàng cho ngày chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa phòng dịch.

Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông, khôi phục vận tải

Minh Hạnh |

Tại hội nghị sơ kết quý III/2021 sáng 29.9, ngoài việc thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch khôi phục vận tải, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tổ chức giao thông.

Tài xế rục rịch đến bến bảo dưỡng xe chờ Hà Nội mở lại vận tải hành khách

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, các bến xe đã lên kịch bản để sẵn sàng cho ngày chính thức được hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa phòng dịch.

Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

An Trịnh |

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.