Khôi phục quyền công dân cho người còn sống nhưng bị vợ... khai tử

Hữu Long |

Huyện Krông Pắk đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ “trích lục khai tử” mà xã Ea Kênh ban hành trước đó. Việc thu hồi và hủy bỏ giấy khai tử là để khôi phục quyền công dân cho người đang sống đã bị vợ khai tử.

Sáng 24.9, Y Đuel Niê (SN 1978, trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) xác nhận, vừa nhận được quyết định của UBND huyện Krông Pắk về việc thu hồi, huỷ bỏ giấy khai tử do UBND xã Ea Kênh ban hành đối với ông trước đó.

Cùng ngày, Văn phòng UBND huyện Krông Pắk xác nhận, Phòng Tư pháp đã có văn bản tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ bản chính “Trích lục khai tử” do UBND xã Ea Kênh ban hành đối với ông Y Đuel Niê.

Văn bản của huyện Krông Pắk về việc thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý đối với giấy khai tử của ông Y Đuel. Ảnh: HL
Văn bản của huyện Krông Pắk về việc thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý đối với giấy khai tử của ông Y Đuel. Ảnh: HL

Ông Y Đuel là công dân sinh sống và lao động trên địa bàn xã Ea Kênh. Vào tháng 3 vừa qua, ông Y Đuel bất ngờ có trong tay giấy trích lục khai tử ngày 12.4.2018, do UBND xã Ea Kênh chứng thực.

Giấy khai tử có nội dung ông Y Đuel Niê đã chết vào ngày 1.1.2017 với nguyên nhân chết do bệnh.

Điều đáng nói, người đi khai tử lại là bà H’Điêt Yaun – vợ ông Y Đuel.

“Trong thời gian bị khai tử, dù còn sống, tôi gần như bị tước đi quyền công dân. Nhà cửa, đất đai bị vợ bán cho người khác; các giao dịch ngoài xã hội thì không được xác nhận… “ – ông Y Đuel nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Sương – cán bộ tư pháp xã Ea Kênh là người kiểm tra hồ sơ khai tử do bà H’Điêt cung cấp.

Sau khi kiểm tra, bà Sương đã trình bà Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kênh ký xác nhận giấy chứng tử đối với ông Y Đuel.

Bà Sương giải thích, do chủ quan không kiểm tra tại gia đình về cái chết của chồng bà H'Điêt nên đã trình lãnh đạo ký giấy chứng tử cho ông Y Đuel.

Về quyền lợi của ông Y Đuel sau khi bị khai tử, bà Sương cho rằng, huyện đã thu hồi, hủy bỏ giấy khai tử đối với ông Y Đuel.

Riêng các giấy tờ khác như chứng minh thư, hộ khẩu, giấy khai sinh của ông Y Đuel trước và hiện giờ vẫn có thể sử dụng được (!?)

Xã Ea Kênh đã tiến hành kiểm điểm đối với bà Nguyễn Thị Minh Sương sau khi  bà này có sai sót trong quá trình kiểm tra hồ sơ, dẫn đến việc lãnh đạo xã ký giấy chứng tử đối với công dân còn sống.

Quy trình cấp giấy chứng tử đối với một người đã chết là nếu chết tại nhà mà có nghi vấn thì cán bộ tư pháp sẽ đến xác minh. Ở đây, bà Sương chỉ tin vào lời cam kết của người vợ mà không trực tiếp đến nhà kiểm tra ông Y Đuel đã chết hay còn sống nên mới xảy ra sai sót.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ xã khai tử người còn sống: Do lãnh đạo xã chủ quan?

Hữu Long |

Nộp hồ sơ chứng tử cho chồng, cán bộ Tư pháp xã Ea Kênh thay vì đến nhà kiểm tra việc người đàn ông còn sống hay đã chết liền tin vào lời người vợ. Từ đó trình lãnh đạo xã ký giấy khai tử đối với người chồng… còn sống.

Đắk Lắk: Khai tử cho chồng còn sống, để bán nhà, rẫy

Hữu Long |

Chính quyền xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) khai tử cho ông Y Đuel Niê (trú buôn Yễ, xã Ea Kênh) dù ông này vẫn còn sống và sinh hoạt bình thường tại địa phương.

Hà Nội rút gọn thời gian giải quyết các thủ tục về đăng ký khai tử

Nguyễn Hà |

Thông tin từ văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố sẽ được rút gọn từ 1-18 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ xã khai tử người còn sống: Do lãnh đạo xã chủ quan?

Hữu Long |

Nộp hồ sơ chứng tử cho chồng, cán bộ Tư pháp xã Ea Kênh thay vì đến nhà kiểm tra việc người đàn ông còn sống hay đã chết liền tin vào lời người vợ. Từ đó trình lãnh đạo xã ký giấy khai tử đối với người chồng… còn sống.

Đắk Lắk: Khai tử cho chồng còn sống, để bán nhà, rẫy

Hữu Long |

Chính quyền xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) khai tử cho ông Y Đuel Niê (trú buôn Yễ, xã Ea Kênh) dù ông này vẫn còn sống và sinh hoạt bình thường tại địa phương.

Hà Nội rút gọn thời gian giải quyết các thủ tục về đăng ký khai tử

Nguyễn Hà |

Thông tin từ văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố sẽ được rút gọn từ 1-18 ngày.