Khối phố có 4 ca mắc COVID-19 ở Hội An phong tỏa thêm 7 ngày

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội, phường Minh An, TP.Hội An nơi có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục bị phong tỏa thêm 7 ngày.

Chiều 13.8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo việc tiếp tục phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP.Hội An.

Cụ thể, ông Tân chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội nơi có 4 bệnh nhân COVID-19. Đây là khu vực có khoảng 450 hộ dân với 2.000 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện phong tỏa là 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 14.8.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0h ngày 31.7 đến hết ngày 13.8.

Tại khối An Hội, ngành Y tế đã lấy 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong đợt 2 lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ 25.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 81 ca mắc COVID-19.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng

Thanh Chung |

Tối 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có ca nhiễm đang mang thai tháng thứ 5.

2 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam được xuất viện

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đón nhận tin vui khi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và có nhiều bệnh nhân khác âm tính từ 1 đến 4 lần.

Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Thanh Chung |

Sáng 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Hàng trăm nghệ sĩ quốc tế sẽ diễn hợp xướng trên đường phố Hội An

Văn Trực |

Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ VII năm 2023 quy tụ qgần 600 nghệ sĩ, diễn viên tranh tài và biểu diễn tại thành phố Hội An, Quảng Nam.

Bất ngờ với tỉ lệ ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ

Song Minh |

Hầu hết thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ ông Donald Trump trở thành ứng viên của đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Dùng đèn "xin đường" nhưng không được nhường, người đi bộ không còn mặn mà

Kiều Trinh - Thế Kỷ |

Hà Nội - Một vài tuyến phố của Hà Nội đã được thí điểm hệ thống nút bấm qua đường từ năm 2017, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, tỉ lệ xe dừng lại nhường đường ở nhiều vị trí ở mức rất thấp, điều này một phần khiến cho người đi bộ không còn mặn mà với nút bấm xin đường.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có 1 ca đang mang thai 5 tháng

Thanh Chung |

Tối 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có ca nhiễm đang mang thai tháng thứ 5.

2 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam được xuất viện

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam đón nhận tin vui khi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và có nhiều bệnh nhân khác âm tính từ 1 đến 4 lần.

Bệnh nhân 882 mắc COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh ra Quảng Nam nuôi mẹ

Thanh Chung |

Sáng 13.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 2 bệnh nhân ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.