Khởi động cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020

Phạm Đông - Lan Nhi |

Báo Kinh tế & Đô thị vừa phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông TP, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” và cuộc thi trắc nghiệm trên internet năm 2020.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, trong 9 năm qua, Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô" đã đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Đức, đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” năm 2020 sẽ tiếp tục có sự đổi mới đồng bộ nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong đó, nội dung thi trắc nghiệm trên internet cho học sinh THPT và THCS được chính thức phát động từ hôm nay sẽ tiếp tục là điểm nhấn của Chương trình. Mặc dù vòng loại năm nay được rút ngắn còn 3 vòng thi nhưng chất lượng nội dung thi vẫn đảm bảo.

Nội dung thi căn cứ vào các văn bản pháp luật mới, đồng thời bám sát các tình huống giao thông trong đời sống để đưa ra các câu hỏi phù hợp với từng cấp học.

Bên cạnh điểm nhấn là nội dung thi trắc nghiệm trên internet, điểm mới đáng chú ý của năm nay là lần đầu tiên, tổ chức bình chọn và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội. Đây sẽ là những tấm gương điển hình trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, có tính bền vững, sức lan tỏa sâu rộng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội và được lựa chọn nghiêm túc từ cơ sở đến TP.

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020 trên internet gồm 4 vòng thi. Trong đó, có 3 vòng thi tự do, bắt đầu từ ngày 19.10.2020 và kết thúc trước 17h00 ngày 15.12.2020. Mỗi vòng thi sẽ chọn ra 10 thí sinh gồm: 5 thí sinh THCS. 5 thí sinh THPT có kết quả cao nhất xếp theo kết quả dự thi để trao giải.

Về cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi trắc nghiệm “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2020 trên internet như sau: Giải thưởng vòng thi, 10 giải /vòng): 500.000 đồng/giải; 2 giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải; 6 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải; 8 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải; 14 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng trên giải.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao 10 giải phong trào cho các đơn vị có số lượng thi sinh tham gia thi nhiều nhất trong năm hoặc đơn vị đạt nhiều giải thưởng nhất. Các đơn vị đạt giải sẽ được nhận khen thưởng của Ban tổ chức cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Giải bài toán ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm

Tùng Giang |

Dịch COVID-19 tạm lắng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân đang dần phục hồi, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Nhu cầu đi lại gia tăng đang tạo áp lực rất lớn lên giao thông Thủ đô.

Hà Nội cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông

ANH THƯ |

Việc cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm sáng 9.9 khiến nhiều phương tiện giao thông bị ùn tắc khi qua khu vực đường Láng (Hà Nội).

Mô hình xe buýt học đường còn “treo” đến bao giờ?

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh có hàng triệu học sinh tiểu học, THCS đi học mỗi sáng, nhưng mô hình xe buýt học đường vẫn chỉ ở trên giấy.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải bài toán ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong giờ cao điểm

Tùng Giang |

Dịch COVID-19 tạm lắng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân đang dần phục hồi, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hà Nội đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Nhu cầu đi lại gia tăng đang tạo áp lực rất lớn lên giao thông Thủ đô.

Hà Nội cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm gây ùn tắc giao thông

ANH THƯ |

Việc cắt tỉa cây xanh trong giờ cao điểm sáng 9.9 khiến nhiều phương tiện giao thông bị ùn tắc khi qua khu vực đường Láng (Hà Nội).

Mô hình xe buýt học đường còn “treo” đến bao giờ?

Đặng Tiến - Phạm Đông |

Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh có hàng triệu học sinh tiểu học, THCS đi học mỗi sáng, nhưng mô hình xe buýt học đường vẫn chỉ ở trên giấy.