Khởi động chương trình "Cà Mau - Điểm đến 2021"

NHẬT HỒ |

Hàng loạt những sự kiện, lễ hội văn hóa, các hoạt động thu hút du lịch… được tỉnh Cà Mau tổ chức vào năm 2021. UBND tỉnh Cà Mau hy vọng năm 2021 sẽ từng bước nâng ngành du lịch tỉnh Cà Mau là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh

Ngày 27.1, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn tỉnh Cà Mau - cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã chính thức ban hành Chương trình sự kiện "Cà Mau - Điểm đến 2021".

Đây là chương trình lớn, với hàng loạt hoạt động, sự kiện chính như: Cuộc thi chạy Marathon với chủ đề "Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại" Cà Mau 2021; Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc; Lễ hội Tri ân Quốc tổ (gồm chuỗi hoạt động: Lễ hội Tri ân, Ngày hội "Bánh dân gian Nam bộ" với chủ đề "Sắc màu Đất Phương Nam", Sự kiện "Hương rừng U Minh", Ngày hội Cua Năm Căn gắn với văn hóa ẩm thực Cà Mau, và Lễ Thượng cờ - Thống nhất non sông).

Một điểm du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Một điểm du lịch cộng đồng tại Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Bên cạnh đó là các hoạt động gắn kết sự kiện như công tác truyền thông quảng bá sự kiện "Cà Mau - Điểm đến 2021"; tổ chức "Cà phê kết nối du lịch" với chủ đề "Du lịch Cà Mau - An toàn, thân thiện"; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tổ chức chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá, hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm…; đồng thời, tổ chức không gian văn hóa nghệ thuật, các đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm nhiễm H5N1

NHẬT HỒ |

Trên 1.600 con gà được xác định nhiễm H5N1 tại Cà Mau đã được tiêu hủy. Cơ quan Thú y tỉnh Cà Mau cảnh báo dịch cúm gia cầm sẽ xuất hiện trước Tết Tân Sửu 2021 nếu như công tác vệ sinh an toàn dịch bệnh không được kiểm soát tốt.

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.

Lời khai của lái tàu đưa 38 người vượt biển trái phép vào Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bước đầu, tài công chở 38 người vượt biển trái phép từ Malaysia về Cà Mau khai nhận do họ sợ COVID-19 nên tìm cách vượt biển về Cà Mau.

Cách ly 38 người trốn từ Malaysia về Cà Mau bằng đường biển

NHẬT HỒ |

38 người bị phát hiện và đưa vào khu cách ly có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tất cả đều sang nước ngoài làm lao động tự do không thể trở về nước bằng đường hàng không do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên vượt biển để về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

NHẬT HỒ |

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng 4,7% so với Tết Canh Tý 2020. Hàng hóa Tết chuẩn bị dồi dào, chính vì vậy thay vì lo hàng hóa không đủ cung, nhiều đơn vị sợ sức mua giảm do ảnh hưởng COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1,LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau dự và phát biểu tại hội nghị.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Cà Mau: Tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm nhiễm H5N1

NHẬT HỒ |

Trên 1.600 con gà được xác định nhiễm H5N1 tại Cà Mau đã được tiêu hủy. Cơ quan Thú y tỉnh Cà Mau cảnh báo dịch cúm gia cầm sẽ xuất hiện trước Tết Tân Sửu 2021 nếu như công tác vệ sinh an toàn dịch bệnh không được kiểm soát tốt.

Cà Mau siết nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NHẬT HỒ |

Sau vụ 38 người vượt biển trái phép về Cà Mau bị phát hiện, Cà Mau siết chặt công tác nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi người dân có thân nhân ở nước ngoài sau ngày 15 âm lịch đừng về ăn Tết, bởi nếu có về cũng bị cách ly không thể đón Tết Tân Sửu cùng gia đình được.

Lời khai của lái tàu đưa 38 người vượt biển trái phép vào Cà Mau

NHẬT HỒ |

Bước đầu, tài công chở 38 người vượt biển trái phép từ Malaysia về Cà Mau khai nhận do họ sợ COVID-19 nên tìm cách vượt biển về Cà Mau.

Cách ly 38 người trốn từ Malaysia về Cà Mau bằng đường biển

NHẬT HỒ |

38 người bị phát hiện và đưa vào khu cách ly có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tất cả đều sang nước ngoài làm lao động tự do không thể trở về nước bằng đường hàng không do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên vượt biển để về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ sợ sức mua giảm

NHẬT HỒ |

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng giá trị hàng hóa dự trữ trên 1.280 tỉ đồng, tăng 4,7% so với Tết Canh Tý 2020. Hàng hóa Tết chuẩn bị dồi dào, chính vì vậy thay vì lo hàng hóa không đủ cung, nhiều đơn vị sợ sức mua giảm do ảnh hưởng COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Cà Mau sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết năm 2020

NHẬT HỒ |

Ngày 19.1,LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, tổng kết công tác công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cà Mau lần thứ X. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau dự và phát biểu tại hội nghị.