Khởi công xây dựng 10 cây cầu chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc

a |

Sáng 30.3, Ban Từ thiện xã hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TPHCM phối hợp cùng chính quyền tỉnh Long An, Bến Tre và Vĩnh Long khởi công xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

 
Những cây cầu tam bợ thế này sẽ được xây mới bằng bê tông cốt thép.

Nhằm chào mừng đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới, Hội Từ thiện Tường Nguyên, Ban Từ thiện xã hội (GHPGVN TPHCM) cùng với chính quyền địa phương tỉnh Long An, Bến Tre, Vĩnh Long khởi công xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn để giúp người dân vùng sâu đi lại thuận lợi hơn.

Tổng kinh phí xây dựng 10 cây cầu này là gần 6 tỉ đồng do Phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm của Hội Từ thiện Tường Nguyên, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM đóng góp.

 
Đại diện GHPGVN khảo sát các cầu xuống cấp để tiến hành xây mới.

Tại Long An, 3 cây cầu được xây tại huyện Mộc Hóa, nhằm giúp người dân tại xã vùng sâu kết nối với trung tâm huyện. Để con em học sinh đi lại thuận tiện và hàng hóa nông sản của bà con được vận chuyển thuận lợi hơn.

 
Đại đức Thích Minh Phú cho biết, trong 3 năm qua, Hội Từ thiện Tương Nguyên đã xây dựng hơn 300 cây cầu cho người dân vùng ĐBSCL.

Tại Bến Tre, 3 cây cầu được xây dựng ở huyện Châu Thành và Giồng Trôm giúp người dân các xã vùng sâu kết nối với trung tâm huyện.

Tại Vĩnh Long, 4 cây cầu được xây dựng tại huyện Trà Ôn nhằm kết nối người dân đến trung tâm xã, trung tâm huyện. Tất cả những cây cầu trên đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu và chịu được tải trọng 7 tấn, kinh phí xây dựng từ 700 triệu đồng đến 1 tỉ đồng/ cây cầu.

 
 
Nhiều người dân trong khu vực vui mừng khi cây cầu được xây bằng bê tông.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Hoà thượng Thích Minh Thiện - Phó Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An - cho rằng, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử.

"Phật giáo gắn liền với giải thoát và cứu khổ cho người dân. Việc xây cầu của Hội Từ thiện Tường Nguyên, ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TPHCM giúp người dân đi lại đã góp phần vào sự đồng hành của Phật giáo với dân tộc" - HT Minh Thiện nói.

 
HT Thích Minh Thiện - Phó Ban Hoằng pháp GHPGVN phát biểu tại lễ khởi công.

Tại nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL do đặc điểm vùng sông nước, nên nhiều khu vực người dân đi lại khó khăn vì không có cầu hoặc chỉ là cầu khỉ tạm bợ. Chính vì vậy, trong 3 năm qua, Hội Từ thiện Tường Nguyên, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM đã tổ chức xây hơn 300 cây cầu giao thông nông thôn tại vùng ĐBSCL với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

 
Lãnh đạo chính quyền địa phương cảm ơn sự hỗ trợ của Phật giáo trong việc xây cầu nông thôn.
 
Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Việc làm của Hội Từ thiện Tường Nguyên, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TPHCM đã thể hiện tinh thần của nhà Phật "Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật".

a
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội: Nơi gọn gàng, chỗ ngổn ngang

VƯƠNG TRẦN - NGỌC LAN |

Hiện tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội đã gần hoàn thiện phần trên cao đoạn từ Nhổn tới Cầu Giấy. Phía công trình các ga ngầm từ Kim Mã tới ga Hà Nội vẫn đang được tiếp tục thi công.

TPHCM: Cần 25 tỉ USD cho hệ thống đường sắt đô thị

MINH QUÂN |

Hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM bao gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên kết nối các trung tâm chính của thành phố, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray. Tổng chiều dài của toàn hệ thống khoảng 220km, với tổng vốn đầu tư ước tính 25 tỉ USD.

Hàng không tăng thêm 2.000 chuyến bay dịp lễ Giỗ Tổ

Trần Tuấn |

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 12 đến 15.4 (tức 8 đến 11-3 âm lịch), Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ cung ứng gần 420.000 chỗ (tương đương hơn 2.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội: Nơi gọn gàng, chỗ ngổn ngang

VƯƠNG TRẦN - NGỌC LAN |

Hiện tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội đã gần hoàn thiện phần trên cao đoạn từ Nhổn tới Cầu Giấy. Phía công trình các ga ngầm từ Kim Mã tới ga Hà Nội vẫn đang được tiếp tục thi công.

TPHCM: Cần 25 tỉ USD cho hệ thống đường sắt đô thị

MINH QUÂN |

Hệ thống đường sắt đô thị của TPHCM bao gồm 8 tuyến xuyên tâm và vành khuyên kết nối các trung tâm chính của thành phố, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray. Tổng chiều dài của toàn hệ thống khoảng 220km, với tổng vốn đầu tư ước tính 25 tỉ USD.

Hàng không tăng thêm 2.000 chuyến bay dịp lễ Giỗ Tổ

Trần Tuấn |

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 12 đến 15.4 (tức 8 đến 11-3 âm lịch), Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ cung ứng gần 420.000 chỗ (tương đương hơn 2.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế.