Khởi công đường dây 500kV qua 9 tỉnh miền Trung

THUỲ TRANG |

Sáng 18.12, Lễ khởi công các dự án đường dây 500kV “Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng”, “Quảng Trạch - Dốc Sỏi”, “Dốc Sỏi - Pleiku 2” và “Sân phân phối 500 kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch” đã được tổ chức tại Quảng Nam.

Đây là dự án được đánh giá là các công trình điện cấp bách trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với mục tiêu truyền tải điện từ Trung tâm điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện quốc gia; đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV, đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới.

Quy mô tổng thể của 3 dự án bao gồm xây dựng mới gần 742km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 9 tỉnh, xây dựng mới 8 ngăn lộ 500kV tại sân phân phối Trung tâm điện lực Quảng Trạch; mở rộng một số ngăn lộ 500kV tại các trạm biến áp 500kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2; xây dựng mới 3 trạm lặp quang và 3 nhà quản lý vận hành đội truyền tải điện.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: “ Đây là dự án có quy mô lớn, phức tạp, đi qua khu vực có địa hình khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra mưa lũ. Để thực hiện dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo không thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi yêu cầu các cấp các ngành và các đơn vị liên quan đến dự án cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ của mình để hoàn thành dự án kịp hoàn thành đúng tiên độ”.

Tổng mức đầu tư toàn bộ các dự án là hơn 11.949 tỉ đồng, dự kiến thời gian thi công khoảng 20 tháng và phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành vào giữa năm 2020.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đại diện EVN: "Chúng tôi cung cấp điện nhưng bị coi như "tội đồ"

Phạm Dung |

Trong vòng 20 năm nữa, nhiệt điện than vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nền kinh tế.

Thông tin 4.300 người chết yểu do nhiệt điện than chỉ là suy diễn?

Nhóm PV |

Chia sẻ tại hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về Nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công thương tổ chức ngày 13.12, PGS TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho rằng thông tin có 4.300 người chết yểu tại Việt Nam do nhiệt điện than chỉ là sự suy diễn không có cơ sở khoa học.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đại diện EVN: "Chúng tôi cung cấp điện nhưng bị coi như "tội đồ"

Phạm Dung |

Trong vòng 20 năm nữa, nhiệt điện than vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nền kinh tế.

Thông tin 4.300 người chết yểu do nhiệt điện than chỉ là suy diễn?

Nhóm PV |

Chia sẻ tại hội thảo “Cần có cái nhìn đúng về Nhà máy nhiệt điện than” do Báo Lao Động và Bộ Công thương tổ chức ngày 13.12, PGS TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho rằng thông tin có 4.300 người chết yểu tại Việt Nam do nhiệt điện than chỉ là sự suy diễn không có cơ sở khoa học.