Khởi công dự án điện rác hơn 1.300 tỉ đồng ở Hậu Giang

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia…

Ngày 27.9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy điện rác Hậu Giang.

Cụ thể, Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang (tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) có tổng diện tích hơn 23ha; tổng vốn đầu tư 1.320 tỉ đồng.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 6MW; giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát điện 12MW.

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, dự án này được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang có tổng diện tích hơn 23ha. Ảnh: T.X

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, để giải quyết tình trạng về xử lý rác thải sinh hoạt, trước đó tỉnh này đã lựa chọn, quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt chung của tỉnh đặt tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, không đảm bảo đề xây dựng nhà máy xử lý rác, qua nhiều lần làm việc, lựa chọn các nhà đầu tư, tỉnh đã lựa chọn Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang để thực hiện dự án.

Theo đó, công nghệ lựa chọn của dự án là đốt rác để phát điện, đây là công nghệ tối ưu, đang phát triển và áp dụng hiện nay, vừa hiệu quả về môi trường, vừa hiệu quả về kinh tế xã hội.

Cũng tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các sở, ngành và địa phương làm tốt chức năng quản lý; đẩy nhanh tiến độ công trình với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả để người dân nhanh chóng hưởng lợi từ dự án.

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Hậu Giang đã vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp đã trao 2.698 phần quà chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác trong ngành giáo dục bị tai nạn, ốm đau,...

Hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt

Thành Nhân |

Thông qua nguồn vận động xã hội hóa, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã vận động được 1,7 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở. Trong đó, đã chi hơn 1,4 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là con của công đoàn viên vượt khó học tốt có thêm điều kiện đến trường.

Hậu Giang: Tặng xe đạp cho học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ

Hoài Phúc |

Những chiếc xe đạp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đã được trao tặng đến các em học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu Giang: Hơn 1 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ

Thành Nhân |

Các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Hậu Giang đã vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp đã trao 2.698 phần quà chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác trong ngành giáo dục bị tai nạn, ốm đau,...

Hơn 1,4 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh - sinh viên vượt khó học tốt

Thành Nhân |

Thông qua nguồn vận động xã hội hóa, từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã vận động được 1,7 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở. Trong đó, đã chi hơn 1,4 tỉ đồng và hơn 13.000 quyển vở để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là con của công đoàn viên vượt khó học tốt có thêm điều kiện đến trường.

Hậu Giang: Tặng xe đạp cho học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ

Hoài Phúc |

Những chiếc xe đạp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn đã được trao tặng đến các em học sinh huyện vùng sâu Long Mỹ.