Khởi công bệnh viện quốc tế cao 16 tầng tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 20.4, tại xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh.

Đến dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh tọa lạc trên diện tích 4,31ha, bao gồm 19 hạng mục được đầu tư đồng bộ, trong đó công trình chính là tòa nhà khám và điều trị nội trú cao 16 tầng, khu vực khoa truyền nhiễm, khu vực tổng hợp, khu công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan…

Bệnh viện có quy mô 390 giường bệnh giai đoạn 1, giai đoạn 2 (đến năm 2025 là 800 giường bệnh), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 800 tỉ đồng, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, có đầy đủ chuyên khoa, trong đó một số chuyên khoa sẽ được đầu tư chuyên sâu để phát triển thành chuyên khoa mũi nhọn với trang thiết bị hiện đại nhất, hợp tác cùng các cơ sở y tế, trung tâm nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu thế giới.

Chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh hỗ trợ đầu tư xây dựng con đường và hệ thống cột đèn chiếu sáng trị giá 2,6 tỷ đồng cho xã Thạch Trung
Chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế TTH Hà Tĩnh hỗ trợ đầu tư xây dựng con đường và hệ thống cột đèn chiếu sáng trị giá 2,6 tỉ đồng cho xã Thạch Trung.

Bệnh viện được xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ trong chẩn đoán và điều trị kết nối bằng hệ thống công nghệ thông tin (ICT) nhằm đáp ứng một mô hình bệnh viện kiểu mẫu trong chuyển giao kỹ thuật.

Mục tiêu của Công ty CP TTH Hà Tĩnh là xây dựng một trung tâm khám chữa bệnh quy mô lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và các chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong tỉnh Hà Tĩnh.

Tại lễ khởi công, Công ty CP TTH Hà Tĩnh đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 con đường dài 205m và hệ thống cột đèn chiếu sáng trị giá 2,6 tỉ đồng cho xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi thu phí người thăm nuôi "phí chồng phí": Bộ Y tế lên tiếng

Hà Anh |

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, mấu chốt không phải việc thu phí người thăm nuôi mà ở chất lượng cung ứng dịch vụ cho người nhà bệnh nhân đến đâu.

Xây dựng bệnh viện thông minh, tiến tới bệnh viện không giấy tờ

LH |

Ngày 16.8, Bộ Y tế và Tập đoàn FPT đã "bắt tay" xây dựng mô hình bệnh viện thông minh giai đoạn 2018-2028. 

4,7 nghìn tỉ đồng xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở II

X.Thu |

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương BV Nhi Trung ương hợp tác với các nhà đầu tư để xây dựng cơ sở II theo các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15.12.2014 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách để phát triển y tế.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tranh cãi thu phí người thăm nuôi "phí chồng phí": Bộ Y tế lên tiếng

Hà Anh |

Đại diện Bộ Y tế cho rằng, mấu chốt không phải việc thu phí người thăm nuôi mà ở chất lượng cung ứng dịch vụ cho người nhà bệnh nhân đến đâu.

Xây dựng bệnh viện thông minh, tiến tới bệnh viện không giấy tờ

LH |

Ngày 16.8, Bộ Y tế và Tập đoàn FPT đã "bắt tay" xây dựng mô hình bệnh viện thông minh giai đoạn 2018-2028. 

4,7 nghìn tỉ đồng xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở II

X.Thu |

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương BV Nhi Trung ương hợp tác với các nhà đầu tư để xây dựng cơ sở II theo các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15.12.2014 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách để phát triển y tế.