"Khoe" bài thuốc nam chữa COVID-19, nam thanh niên bị triệu tập

HẢI ĐĂNG |

Anh C đăng tải thông tin về việc mình có bài thuốc nam chữa được COVID-19 lên mạng xã hội nên bị Công an triệu tập lên làm việc.

Ngày 17.5, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã tiến hành xác minh và làm việc với anh L.V.C (SN 1989, trú xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ) là chủ tài khoản Facebook “Lang Hoàng Chín” để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên mạng xã hội.

Nội dung “bài thuốc” chữa COVID-19 anh C. đăng lên mạng xã hội. Ảnh: PA
Nội dung “bài thuốc” chữa COVID-19 mà anh C đăng lên mạng xã hội. Ảnh: PA

Trước đó, L.V.C dùng tài khoản cá nhân của mình đăng tải thông tin “Mn (mọi người) ơi mình có thuốc nam trị covit mà chưa có người bị covit thử thuốc, mình đã uống rồi rất an toàn, phương thuốc có 6 loại lá vo lấy nước uống trực tiếp” lên hội nhóm có hàng nghìn người theo dõi.

Bài đăng sai sự thật của L.V.C được nhiều người quan tâm và gây hoang mang trong dư luận. Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an đã mời L.V.C lên để làm việc.

Tại buổi làm việc, anh C cho hay, nghe một người hàng xóm nói có một loại thuốc Nam khi uống vào có thể chữa được dịch COVID -19. Do thiếu hiểu biết nên anh đã đăng tải bài viết trên.

Sau khi được giải thích, anh C đã nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

TPHCM: Đội nắng kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở cửa ngõ thành phố

Thanh Vũ |

Lực lượng chức năng vẫn làm việc liên tục bất kể khó khăn ở các cửa ngõ TPHCM nhằm kiểm soát, không để dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn TPHCM.

Chi viện gần 300 cảnh sát cơ động về Bắc Giang phòng chống COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm địa phương điều chỉnh phương án thi vào lớp 10 do COVID-19

Thiều Trang |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Giang cho biết, sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn để điều chỉnh lịch thi vào lớp 10, dự kiến chia thành 2 đợt.

TPHCM: Đội nắng kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở cửa ngõ thành phố

Thanh Vũ |

Lực lượng chức năng vẫn làm việc liên tục bất kể khó khăn ở các cửa ngõ TPHCM nhằm kiểm soát, không để dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn TPHCM.

Chi viện gần 300 cảnh sát cơ động về Bắc Giang phòng chống COVID-19

Việt Dũng |

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.