Gần 20 năm qua, hơn 100 hộ dân xóm Đồng Trâm (thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) không được đầu tư điện, nước và cơ sở hạ tầng khiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn chỉ vì lý do xóm nằm trong vùng quy hoạch dự án.
Bà Bùi Thị Hiên - người dân ở xóm Đồng Trâm - cho biết, tình trạng này đã kéo dài gần 20 năm qua. Do điện, nước không được đầu tư nên người dân phải sử dụng nhờ với giá rất cao.
Trước, người dân dùng nước giếng đào nhưng về sau nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn, mặn nên không sử dụng được.
Thấy cuộc sống của người dân khó khăn nên một hộ ở khu tái định cư Đất Lành đã cho bà con trong xóm kéo ống nước tạm về dùng. Tuy nhiên, nước rất yếu và giá lại khá cao, gần 14.000 đồng/m3. “Nước máy không đủ dùng, phải thức đêm hứng từ xô nước nên tôi phải dùng lu, vại… hứng nước mưa để dành xài dần” – bà Hiên nói.
Đường điện hiện nay người dân đang dùng cũng là kéo nhờ các hộ ở khu tái định cư Đất Lành. Tuy nhiên, hệ thống dây điện ở đây rất tạm bợ. Dây điện được mắc trên các trụ gỗ xiêu vẹo, thòng cả xuống đường và được chắp nối rất nguy hiểm. Còn hệ thống đường giao thông nội bộ trong xóm cũng khá tạm bợ, lồi lõm khó đi.
Người dân trong xóm cho biết thêm, dù ở đây đã lâu nhưng chưa được nhập hộ khẩu (chỉ có sổ tạm trú KT3) nên việc giải quyết các vấn đề cần thiết, học hành của con em gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ngoài ra, do nằm trong vùng quy hoạch dự án nên dù nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn không được xây mới, cơi nới thêm.
Ông Phạm Thế Công – trưởng thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái – cho biết, người dân vào ở thôn Đất Lành từ năm 1993, nhưng năm 2001 mới có dự án. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành tái định cư cho người dân 25 ha, còn lại 85 ha giai đoạn 2 đến nay vẫn chưa triển khai và người dân cũng không biết bao giờ mới thực hiện.
“Điều kiện sinh hoạt khó khăn nên có rất nhiều người dù có nhà song vẫn bỏ đi nơi khác sinh sống” – ông Công nói.
Theo UBND TP. Nha Trang, vì xóm Đồng Trâm nằm trong quy hoạch dự án nên thành phố không thể đầu tư cơ sở hạ tầng ở đây. Trong khi chờ dự án triển khai, thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nghiên cứu cấp điện, nước tạm thời cho người dân sử dụng. Về lâu dài, khi dự án được triển khai, thành phố sẽ đề xuất UBND tỉnh các giải pháp giải tỏa, tái định cư cho người dân.