Khoanh vùng người liên quan chuyên gia Hàn nghi nhiễm COVID-19 khi về nước

Mai Chi |

Tin từ sở Y tế Hải Phòng cho biết, liên quan chuyên gia người Hàn Quốc bị phát hiện nghi nhiễm COVID-19 khi bay từ Việt Nam về Hàn Quốc, Sở Y tế thành phố đã tiến hành rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp từng tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này.

Sáng ngày 1.8, Sở Y tế Hải Phòng nhận được công văn từ phía công ty LG Innotek Việt Nam (huyện An Dương, Hải Phòng) báo cáo về trường hợp người Hàn Quốc bị phát hiện nghi mắc COVID-19 khi bay từ Việt Nam về nước.

Theo đó, ông D., sinh năm 1985 (quốc tịch Hàn Quốc) làm việc lắp máy cho công ty HPK Việt Nam, là nhà thầu phụ của công ty PRI Việt Nam và đến công ty LG Innotek Việt Nam (huyện An Dương, Hải Phòng) từ 28.5 đến ngày 30.7.

Trước đó, khi bay từ Hàn Quốc về Quảng Ninh, ông này đã thực hiện cách ly y tế 14 ngày, đến ngày 28.5 ông D. được đưa về làm việc tại công ty LG Innotek Việt Nam.

Ngày 30.7, ông này bay về Hàn Quốc và được phát hiện dương tính với COVID-19 qua xét nghiệm nhanh tại sân bay. Kết quả này được thông báo qua điện thoại với quản lý người Hàn mà không có công văn chính thức. Hiện đang chờ tiến hành xét nghiệm lần 2 để xác nhận kết quả.

Theo trình báo của công ty LG Innotek, khi nhận được tin báo trên về sức khỏe ông D., công ty đã tra soát lại lịch sử theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe lần cuối của vị này đều không thấy có biểu hiện gì bất thường. Vì trước đó, công ty vẫn duy trì việc thực hiện đo thân nhiệt ngày 2 lần cho toàn thể cán bộ, nhân viên và những người ra, vào nhà máy. Công ty LG Innotek cũng cho biết, trong 1 tháng trước khi rời khỏi Việt Nam, ông không đi tới các vùng có dịch, mà chỉ ở Hải Phòng làm việc.

Tại biên bản làm việc giữa cơ quan chức năng với công ty LG Innotek lập ngày 1.8 cho thấy, trong quá trình làm việc tại Hải Phòng, ông này có thuê nhà ở ngõ 193 Văn Cao sống cùng một người bạn Hàn Quốc. Ngoài ra, ông cũng từng tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc khác.

Theo đó, phía Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Trung tâm y tế huyện An Dương và quận Hải An khẩn trương tổ chức khoanh vùng kiểm soát, cách ly y tế tập trung 03 trường hợp (đều người Hàn Quốc) liên quan tới ca nghi nhiễm COVID-19 này, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn nơi ở, nơi làm việc mà ông này từng đến.

Hiện, phía Sở Y tế Hải Phòng cũng đã có công văn phối hợp với công ty LG Innotek yêu cầu phía Hàn Quốc triển khai xét nghiệm PCR trường hợp này và chuyển kết quả cho Sở.

Cũng theo lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng, lực lượng chức năng cũng đã đưa đi cách ly một số trường hợp có tiếp xúc với những trường hợp nghi vấn nghiễm COVID-19 khác theo quy định.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Phòng: Tiêm ở phòng khám chui, cháu bé bị tổn thương dây thần kinh chân

Mai Chi |

Một cháu bé ở Hải Phòng bị nấm da, gia đình đưa đến phòng khám để chữa bệnh, chẳng ngờ gặp phải phòng khám chui, nên sau khi tiêm, cháu bị tổn thương dây thần kinh vận động, sau nhiều tháng chữa trị chân vẫn đi tập tễnh.

Hải Phòng: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Đặng Luân |

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà dân xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng lời nhắn "nhờ anh chị nuôi giúp".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Hải Phòng: Tiêm ở phòng khám chui, cháu bé bị tổn thương dây thần kinh chân

Mai Chi |

Một cháu bé ở Hải Phòng bị nấm da, gia đình đưa đến phòng khám để chữa bệnh, chẳng ngờ gặp phải phòng khám chui, nên sau khi tiêm, cháu bị tổn thương dây thần kinh vận động, sau nhiều tháng chữa trị chân vẫn đi tập tễnh.

Hải Phòng: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Đặng Luân |

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà dân xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng lời nhắn "nhờ anh chị nuôi giúp".