Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Đặng Luân |

Hải Phòng chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát, lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc.

Tại cuộc họp HĐND TP.Hải Phòng diễn ra ngày 21.1, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương khoanh vùng bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng.

Cụ thể, vừa qua, trong quá trình lao động sản xuất, người dân đã phát hiện ra bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Qua kết quả khai quật và đánh giá của các nhà khoa học, nhà sử học của cả nước, đây là di tích lịch sử quan trọng liên quan đến các trận chiến trên dòng sông Bạch Đằng. Phát hiện này làm thay đổi nhận thức về cuộc chiến chống quân xâm lược trên sông Bạch Đằng. Qua đó còn cho thấy, khả năng khu vực dọc sông Bạch Đằng, trải dài từ ngã 3 sông Đá Bạc và sông Giá đến Phà Rừng ngày nay còn rất nhiều di tích, di chỉ chưa được phát hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương khoanh vùng bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, từ ngã 3 sông Đá Bạc và sông Giá đến Bến Rừng.

Trong phạm vi khoanh vùng bảo tồn, hạn chế phát triển công nghiệp, phát triển đô thị có quy mô lớn; không cấp phép khai thác khoáng sản đối với các dự án mới; rà soát thu hồi các dự án khai thác khoáng sản đã cấp phép; ưu tiên phát triển du lịch, nông nghiệp gắn với bảo tồn, tiếp tục thực hiện khảo cổ để xác định các di tích liên quan.

Ngoài ra, Thành ủy Hải Phòng đồng ý chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát để từ đó lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc, phấn đấu khởi công xây dựng vào dịp 13.5.2020, nhân kỉ niệm 65 năm Giải phóng Hải Phòng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bãi cọc mới phát lộ liên quan đến trận chiến nào trên sông Bạch Đằng?

Mai Dung |

Liên quan đến phát lộ bãi cọc mới tại khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tiến sĩ Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng nghiên cứu dưới nước, Viện Khảo cổ học có nhận định ban đầu về bãi cọc này.

Phát lộ 13 cọc gỗ có thể liên quan đến trận chiến sông Bạch Đằng

Đặng Luân |

Khu vực phát hiện cọc gỗ nằm ở ngã ba sông Kinh Thầy, sông Đá Vách và sông Đá Bạc và đang là ao nuôi cá của gia đình người dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Từ bãi cọc Cao Quỳ: Nhớ về một năm Tý đỉnh cao trong lịch sử

Đình Trường |

Đầu xuân Canh Tý 2020, "ôn cố tri tân" về 8 thế kỷ trước, với một năm Tý đã ghi dấu ấn chói lọi trong lịch sử dân tộc - lần thứ 3 đại thắng quân Nguyên Mông. Và một bãi cọc bất ngờ phát lộ, nhắc nhở chúng ta về một giá trị đã làm nên đỉnh cao của dấu ấn ấy - chiến thắng sông Bạch Đằng 1288

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Bãi cọc mới phát lộ liên quan đến trận chiến nào trên sông Bạch Đằng?

Mai Dung |

Liên quan đến phát lộ bãi cọc mới tại khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tiến sĩ Lê Thị Liên, nguyên Trưởng Phòng nghiên cứu dưới nước, Viện Khảo cổ học có nhận định ban đầu về bãi cọc này.

Phát lộ 13 cọc gỗ có thể liên quan đến trận chiến sông Bạch Đằng

Đặng Luân |

Khu vực phát hiện cọc gỗ nằm ở ngã ba sông Kinh Thầy, sông Đá Vách và sông Đá Bạc và đang là ao nuôi cá của gia đình người dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Từ bãi cọc Cao Quỳ: Nhớ về một năm Tý đỉnh cao trong lịch sử

Đình Trường |

Đầu xuân Canh Tý 2020, "ôn cố tri tân" về 8 thế kỷ trước, với một năm Tý đã ghi dấu ấn chói lọi trong lịch sử dân tộc - lần thứ 3 đại thắng quân Nguyên Mông. Và một bãi cọc bất ngờ phát lộ, nhắc nhở chúng ta về một giá trị đã làm nên đỉnh cao của dấu ấn ấy - chiến thắng sông Bạch Đằng 1288