Khoảng 900.000 trẻ từ 5-11 tuổi ở TPHCM sẽ được tiêm vaccine COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 900.000 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi dự kiến được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 28.3.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, trong số khoảng 900.000 trẻ em có khoảng 12.000 trẻ không đi học, chưa đi học đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội.

Ông Tâm cho biết, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi của thành phố đã hoàn thành như tập huấn nhập liệu, khám sàng lọc, tập huấn tiêm, lập danh sách, chuẩn bị điểm tiêm...

"Chờ hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bộ Y tế cấp vaccine là thành phố sẽ triển khai tiêm ngay cho trẻ” - ông Tâm nói.

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc HĐCD TPHCM.  Ảnh: Thành Nhân
Ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc HĐCD TPHCM. Ảnh: Thành Nhân

Ngoài điểm tiêm ở các trường học, thành phố sẽ có các điểm tiêm lưu động. Theo kế hoạch, trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường, riêng trẻ 5 tuổi được tiêm ở trường mầm non nếu trường này đủ điều kiện tổ chức tiêm, còn trẻ không đi học sẽ tiêm ở trạm y tế hoặc điểm tiêm do UBND phường, xã sắp xếp.

Khi tiêm chủng, cha mẹ hoặc người giám hộ cho trẻ phải ký giấy đồng ý tiêm cho trẻ em. Trước khi triển khai chiến dịch tiêm chủng này, Sở Giáo dục – Đào tại TPHCM đã tiến hành cho các trường lấy ý kiến từ các phụ huynh.

Qua khảo sát, ở khối mầm non, có khoảng 60,4% phụ huynh đồng thuận tiêm chủng. Số liệu này ở khối tiểu học và THCS (lớp 6) lần lượt là 81% và 87,6%.

Ngày 27.3, Bộ Y tế có báo cáo gửi Thủ tướng về vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi do Australia viện trợ, đồng thời cho biết có thể triển khai tiêm từ tháng 4.

Bộ Y tế và Đại sứ quán Australia đã có buổi họp và phía Australia khẳng định có thể viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em, chịu trách nhiệm vận chuyển và chi trả chi phí vận chuyển về Việt Nam.

Số vaccine này sẽ được chuyển 2 đợt về Việt Nam. Đợt 1 có khoảng 9,7 triệu liều, trong đó 700.000 liều vaccine Pfizer và 9 triệu liều vaccine Moderna - có hạn sử dụng đến tháng 7.2022, có thể chuyển về Việt Nam vào đầu tháng 4 sau khi hoàn tất thủ tục. Đợt 2 có khoảng 4 triệu liều vaccine Pfizer, được Chính phủ Australia viện trợ thông qua UNICEF.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Trong giai đoạn hiện nay, biến thể Omicron đã gia tăng các ca mắc là trẻ em. Hiện, ngành y tế đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa giải toả được những băn khoăn của phụ huynh về sự cần thiết cho trẻ tiêm 5-11 tuổi, tác dụng phụ hay rủi ro lâu dài khi tiêm vaccine cho trẻ.

Phụ huynh mong sớm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi để an tâm đến trường

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Y tế đã chính thức cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trẻ sớm được tiêm vaccine sẽ giúp phụ huynh an tâm cho con đến trường.

TPHCM sẽ bố trí tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mỗi trường sẽ là điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Các trường tiến hành lập danh sách học sinh có ngày sinh từ 1.4.2017 trở về trước.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những điều cần biết khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Trong giai đoạn hiện nay, biến thể Omicron đã gia tăng các ca mắc là trẻ em. Hiện, ngành y tế đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa giải toả được những băn khoăn của phụ huynh về sự cần thiết cho trẻ tiêm 5-11 tuổi, tác dụng phụ hay rủi ro lâu dài khi tiêm vaccine cho trẻ.

Phụ huynh mong sớm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi để an tâm đến trường

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Y tế đã chính thức cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 mcg cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trẻ sớm được tiêm vaccine sẽ giúp phụ huynh an tâm cho con đến trường.

TPHCM sẽ bố trí tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi tại trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Mỗi trường sẽ là điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Các trường tiến hành lập danh sách học sinh có ngày sinh từ 1.4.2017 trở về trước.