Khoảng 60.000 thuyền trưởng, máy trưởng chưa chuyển đổi bằng

Minh Hạnh |

Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hợp pháp phải đổi cấp lại trước thời hạn ngày 31.12.2019. Tuy nhiên, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, hiện vẫn còn khoảng 60.000 bằng thuyền trưởng, máy trưởng đường thủy cấp trước năm 2015 chưa chuyển đổi.

Theo quy định của Luật Giao thông Đường thủy nội địa, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng được cấp trước ngày 1.1.2015 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31.12.2019. Trước thời hạn 31.12.2019, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng hợp pháp cần lưu ý làm hồ sơ đề nghị cấp lại, tránh tình trạng quá tải vào thời hạn cuối.

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hiện ngành đường thủy đã cấp hơn 390.000 giấy chứng nhận chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa các loại. Trong số này, có hàng chục nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn được cấp trước ngày 1.1.2015 và sắp hết giá trị sử dụng.

Đại diện Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam cũng cho hay, theo quy định của Luật Giao thông Đường thuỷ Nội địa, các bằng thuyền trưởng, máy trưởng được Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các địa phương cấp trước năm 2015 phải đổi sang mẫu mới (Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng) trước ngày 1.1.2020 mới có giá trị sử dụng trong thời gian tiếp theo. Ước tính có khoảng 75.000 bằng phải chuyển đổi nhưng đến nay mới có gần 15.400 bằng đã đổi và hiện còn khoảng 60.000 bằng thuyền trưởng, máy trưởng sắp hết hạn nhưng chưa có hồ sơ đề nghị đổi.

Nếu chủ phương tiện có thuyền trưởng, máy trưởng chưa đổi bằng, khi muốn vận chuyển khách phải lên kế hoạch vận chuyển và phương án sử dụng thuyền trưởng, máy trưởng có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đúng quy định mới được cấp phép rời bến. Từ ngày 1.1.2020, thuyền viên sử dụng bằng thuyền trưởng, máy trưởng được cấp trước năm 2015 sẽ bị cảng vụ phạt tiền theo Nghị định 132/2015 về hành vi sử dụng bằng quá hạn, mức phạt 2 - 3 triệu đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Minh Hạnh |

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phương tiện thủy nội địa trên toàn  quốc đến hết ngày 25.10.2019.

Triệt ô nhiễm sông Tô Lịch, "tham vọng" tận dụng giao thông đường thuỷ

ANH THƯ |

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước Hà Nội) đã đề xuất lên UBND TP kế hoạch cấp nước cho sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng, tận dụng con sông này cho giao thông đường thủy, du lịch.

Vụ lập "quỹ đen" ở Cục Đường thuỷ nội địa: Thêm một bị can bị khởi tố

THIÊN MINH |

Ngày 30.12, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết tiếp tục khởi tố bị can đối tượng trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Minh Hạnh |

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phương tiện thủy nội địa trên toàn  quốc đến hết ngày 25.10.2019.

Triệt ô nhiễm sông Tô Lịch, "tham vọng" tận dụng giao thông đường thuỷ

ANH THƯ |

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước Hà Nội) đã đề xuất lên UBND TP kế hoạch cấp nước cho sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng, tận dụng con sông này cho giao thông đường thủy, du lịch.

Vụ lập "quỹ đen" ở Cục Đường thuỷ nội địa: Thêm một bị can bị khởi tố

THIÊN MINH |

Ngày 30.12, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết tiếp tục khởi tố bị can đối tượng trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.