Khoảng 60 tấn cá lồng chết nổi trắng chưa rõ nguyên nhân ở Điện Biên

Phạm Đông |

Hơn 60 tấn cá lồng nuôi trên hồ ở tỉnh Điện Biên đang bị chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt nước chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 22.10, ông Lường Văn Tọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn hiện đang xảy ra sự việc hơn 60 tấn cá lồng của Hợp tác xã Hải Hà ở xã Thanh Hưng nuôi liên kết theo chuỗi đang chuẩn bị thu hoạch, xuất bán, đã chết nổi trắng mặt hồ nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, số cá bị chết là của 26 hộ thành viên của hợp tác xã. Ngày 19.10, khi thấy nhiều con cá trong các lồng nuôi có hiện tượng nổi đầu, lãnh đạo Hợp tác xã đã mời một số cơ quan chuyên môn đến hỗ trợ kỹ thuật, giải cứu bằng cách sục bơm nước tạo oxy, sử dụng oxy khô rắc xuống các lồng cá.

Tuy nhiên, đến ngày 21.10, toàn bộ hơn 60 tấn cá, trong đó có nhiều tấn cá rô phi đơn tính nuôi liên kết theo chuỗi đang chuẩn bị thu hoạch, xuất bán đã chết nổi trắng mặt hồ. Ước tính thiệt hại cho các hộ dân là rất lớn.

Trong ngày 22.10, Hợp tác xã đã cho trục vớt toàn bộ số cá bị chết ra khỏi mặt hồ đem đi tiêu hủy nhằm tránh ô nhiễm. Đồng thời, báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn nắm bắt và tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Ông Tọ cũng cho biết, hiện ông Phạm Mừng đang làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Hải Hà. Riêng ông Mừng có tổng số khoảng 70 lồng nuôi cá với nhiều loại cá như: Cá lăng, cá trắm, rô phi đơn tính, chép… Theo ước tính đã có khoảng 20 đến 30 tấn cá chết, nổi trắng mặt hồ.

"Trước đó vào năm 2016, gia đình ông Mừng cũng đã có 1 đợt cá bị chết rét với hàng chục tấn cá. Lần này gia đình ông ấy lại bị thiệt hại rất lớn, nguy cơ trắng tay”, ông Tọ chia sẻ.

Cũng theo ông Tọ, hiện chính quyền địa phương không khẳng định được nguyên nhân cá chết do đâu, có thể là do thiếu oxy. Trong chiều nay (22.10) Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên cùng các đơn vị chức năng xuống kiểm tra, xác mình và sẽ có kết luận cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hơn 40 tấn cá lồng chết do thủy điện Hòa Bình xả đáy, thiệt hại trên 3 tỉ

Phạm Đông |

Hơn 40 tấn cá lồng của người dân huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chết do thủy điện Hòa Bình xả đáy, gây thiệt hại trên 3 tỉ đồng.

Quảng Nam: Cá chết, sông ô nhiễm có thể do… thời tiết!

Thanh Chung |

Tình trạng ô nhiễm ở các con sông trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) diễn ra với chiều hướng nghiêm trọng. Một trong những thủ phạm gây ô nhiễm được người dân tố cáo là các doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp An Lưu. Trong khi đó, phía chính quyền lại cho rằng, ô nhiễm không loại trừ khả năng do thời tiết!

Hải Dương: Hơn trăm tấn cá lồng chết nổi trắng sông Thái Bình

Bùi Tú |

Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh, Hải Dương) đang khóc ròng vì tình trạng hàng trăm tấn cá chết bất thường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 40 tấn cá lồng chết do thủy điện Hòa Bình xả đáy, thiệt hại trên 3 tỉ

Phạm Đông |

Hơn 40 tấn cá lồng của người dân huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) chết do thủy điện Hòa Bình xả đáy, gây thiệt hại trên 3 tỉ đồng.

Quảng Nam: Cá chết, sông ô nhiễm có thể do… thời tiết!

Thanh Chung |

Tình trạng ô nhiễm ở các con sông trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) diễn ra với chiều hướng nghiêm trọng. Một trong những thủ phạm gây ô nhiễm được người dân tố cáo là các doanh nghiệp hoạt động trong Cụm công nghiệp An Lưu. Trong khi đó, phía chính quyền lại cho rằng, ô nhiễm không loại trừ khả năng do thời tiết!

Hải Dương: Hơn trăm tấn cá lồng chết nổi trắng sông Thái Bình

Bùi Tú |

Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình (xã Nhân Huệ, TP Chí Linh, Hải Dương) đang khóc ròng vì tình trạng hàng trăm tấn cá chết bất thường.