Khoảng 50% doanh nghiệp ở Long An đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã cho các doanh nghiệp từng bước hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay khoảng 50% doanh nghiệp hoạt động trở lại và dự kiến đến cuối tháng 11.2021 sẽ đưa tất cả doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Út – cho biết, trong thời gian qua, dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, bên cạnh công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe và chăm lo đời sống nhân dân, tỉnh Long An còn tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát vào giữa tháng 9.2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp được hoạt động trở lại cùng với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đến nay, sau hơn 20 ngày cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, đã có khoảng 50% số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An trở lại hoạt động theo từng mức độ, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động với 100% lực lượng lao động như binh thường.

Tỉnh Long An phấn đấu đến cuối tháng 11.2021 sẽ đưa tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công đoàn Các KCN tỉnh Long An, nhiều doanh nghiệp trở lại hoạt động đã thực hiện tăng ca để bù đắp sản lượng trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.

Những cách làm hay giữ chân công nhân lao động ở Long An

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang phục hồi nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sau hơn 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Đã không xảy ra thiếu hụt lao động, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đó là kết quả của quan niệm xem CNLĐ là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bảo toàn được lực lượng lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Dương ghi nhận 4 ca dương tính đều là thuỷ thủ tàu về từ Long An

Đặng Luân |

Theo báo cáo chiều 8.10 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ người lao động

Kỳ quan |

Để người lao động không tự về quê một cách vất vả, không an toàn, tỉnh Long An đã thành lập Tổ hỗ trợ người lao động.

Những cách làm hay giữ chân công nhân lao động ở Long An

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang phục hồi nhanh sản xuất trong điều kiện “bình thường mới” sau hơn 2 tháng tạm ngưng do dịch bệnh phức tạp. Đã không xảy ra thiếu hụt lao động, hầu hết CNLĐ đều sẵn sàng trở lại làm việc. Đó là kết quả của quan niệm xem CNLĐ là vốn quý nhất của doanh nghiệp, bảo toàn được lực lượng lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định.