Khoảng 37,3 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Goni

Vũ Long |

Họp báo trực tuyến về công tác ứng phó với bão Goni (Rolly), cơ quan chức năng Phillippines thông tin về công tác ứng phó và diễn biến ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, 9 giờ sáng nay (1.10.2020, giờ Việt Nam), phát ngôn viên Tổng thống Philippines - ông Harry Roque Jr. đã chủ trì cuộc họp báo cung cấp thông tin về diễn biến, công tác ứng phó của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tại trụ sở của Văn phòng thường trực Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC) tại thành phố Quezon.

Ông Harry Roque Jr chủ trì Buổi họp
Ông Harry Roque Jr chủ trì Buổi họp thông tin ứng phó với bão Goni.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị, các chuyến bay đã được thông báo ngừng theo khuyến nghị của PAGASA (Cơ quan dịch vụ Khí tượng địa chất), các tàu thuyền được thông tin về diễn biễn thiên tai và bắt buộc vào nơi tránh trú an toán với chính sách “no sail” (cấm ra khơi), giá cả các nhu yếu phẩm được đảm bảo bình ổn.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có các báo cáo về thương vong cũng như đánh giá được tổn thất của siêu bão Goni. Nhưng ước tính có 12 khu vực của Philippine, với trên 7,04 triệu hộ gia đình (tương ứng khoảng 37,3 triệu người) sẽ bị ảnh hưởng.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với bão Goni.
Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với bão Goni.

Để chuẩn bị ứng phó và cứu trợ người dân sau thảm hoạ bão Goni, Chính phủ Philippines (Bộ Phát triển và Phúc lợi xã hội) đã phê duyệt từ sớm ngân sách dự phòng để cứu trợ cho người dân, tổng ngân sách lên đến 879.862.791 Peso (tương đương khoảng 18.171.000USD), trong đó Quỹ dự phòng bằng tiền mặt là khoảng 6.2 triệu USD; mua và cấp 252.000 thùng hàng thực phẩm gia đình (2,3 triệu USD), các mặt hàng thực phẩm khác là 3,8 triệu USD; các nhu yếu phẩm ngoài thực phẩm là 5,8 triệu USD...

(Bài và ảnh: Theo tổng hợp của Vụ Hợp tác Quốc tế-Tổng cục PCTT)

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 1.11: Siêu bão Goni suy yếu khi đổ bộ Philippines

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 1.11: Siêu bão Goni suy yếu khi đổ bộ Philippines; 40 giờ truy bắt kẻ nghiện heroin sát hại tài xế xe ôm nghèo;...

Ứng phó với bão Goni, “điểm danh” 58 hồ chứa thủy điện đang xả lũ

Vũ Long |

Để điều tiết lũ, ứng phó với bão Goni, 58 hồ chứa thủy điện Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết xả lũ.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giảm cấp, càn quét miền Trung Philippines

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Sáng nay, siêu bão Goni đi vào miền Trung Philippines và bắt đầu suy yếu, cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật cấp 17.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bản tin 1 phút 1.11: Siêu bão Goni suy yếu khi đổ bộ Philippines

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút ngày 1.11: Siêu bão Goni suy yếu khi đổ bộ Philippines; 40 giờ truy bắt kẻ nghiện heroin sát hại tài xế xe ôm nghèo;...

Ứng phó với bão Goni, “điểm danh” 58 hồ chứa thủy điện đang xả lũ

Vũ Long |

Để điều tiết lũ, ứng phó với bão Goni, 58 hồ chứa thủy điện Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết xả lũ.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giảm cấp, càn quét miền Trung Philippines

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Sáng nay, siêu bão Goni đi vào miền Trung Philippines và bắt đầu suy yếu, cường độ bão đã giảm xuống dưới cấp siêu bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật cấp 17.