Khỏa thân, quấn cờ làm áo ngực mừng chiến thắng: Lệch chuẩn văn hóa, biến dạng niềm vui

Dung Hà |

Khỏa thân và lấy cờ quấn như áo tắm để ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, hành động của nhóm CĐV nữ không những phản cảm, méo mó mà còn có thể phạm tội hình sự.

Tối 20.1, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng bất ngờ trước đối thủ nặng ký U23 Iraq, nhiều người hâm mộ đã xuống đường diễu hành, ca hát để ăn mừng. Bên cạnh nhiều cách thể hiện niềm vui lành mạnh, văn minh thì một nhóm bạn trẻ ở TP.HCM gây chú ý khi có những hành động chưa đúng mực.

Một cô gái trẻ trong nhóm đã thoát y ngay giữa đường và lấy cờ quấn quanh người như đồ tắm cùng bạn bè chạy xe trên nhiều tuyến đường trong thành phố để "mừng" đội tuyển chiến thắng. Một số nữ cổ động viên khác lại dùng quốc kỳ làm váy rồi ngồi lên một cách phản cảm. Hình ảnh của nhóm CĐV này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Phân tích về hành vi của nhóm CĐV nữ trên, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - nhà Tâm lý học, Phó Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng hành vi này thể hiện sự thiếu kiểm soát, quá trớn, là một hành vi lệch chuẩn, quái dị, làm biến dạng niềm vui.

Có thể thấy, việc cuốn quốc kỳ vào người ăn mừng chiến thắng hoặc trong các sự kiện của đất nước vẫn thường xuyên diễn ra tại các quốc gia khác, điều này thuộc về văn hóa của quốc gia nhưng đối với Việt Nam, việc ngồi lên cờ, giày vò lá cờ không chỉ là hành vi phản cảm mà còn đụng chạm đến tình cảm có tính chất thiêng liêng, quên đi ý thức tôn trọng quốc kỳ, quốc hồn, quốc túy của đất nước mình.

Xét trên khía cạnh văn hóa, đạo đức thì rõ ràng đây là hành vi lệch chuẩn, còn xét trên phương diện pháp luật thì hành vi này cũng đang có dấu hiệu vi phạm luật hình sự.

Theo LS Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn luật sư TP Hà Nội, Quốc kỳ là biểu trưng cho một quốc gia, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, của dân tộc. Hành vi xúc phạm Quốc kỳ là không thể chấp nhận được.

Theo quy định tại Điều 351 Bộ Luật hình sự 2015, người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn theo LS Bùi Đình Ứng, Đoàn LS TP Hà Nội, mặc dù hành vi của nữ CĐV là xúc phạm quốc kỳ nhưng việc có cấu thành tội này không thì cần xem xét nhiều yếu tố. Trường hợp cô gái này có thể không nhằm mục đích xúc phạm quốc kỳ mà chỉ vì thiếu hiểu biết văn hóa, pháp luật và quá phấn khích dẫn đến hành động bột phát nên chưa cấu thành tội phạm.

“Dù không bị xử lý hình sự tuy nhiên đối với hành vi sử dụng cờ Tổ quốc sai mục đích, không đúng quy định thì vẫn cần xử phạt hành chính nhằm mục đích răn đe”, LS Ứng cho biết.

>>>Thoát y, quấn cờ tổ quốc ăn mừng chiến thắng bị phạt như thế nào?

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Cô gái khỏa thân mừng U23 Việt Nam chiến thắng bị chỉ trích dữ dội

A.T |

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Iraq, nhiều cổ động viên lập tức chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, hình ảnh cô gái hồn nhiên thay quần áo giữa phố mừng chiến thắng bị chỉ trích dữ dội.

Những nụ hôn mừng chiến thắng giữa biển người hâm mộ

Cường Ngô |

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Iraq, hiên ngang vào bán kết U23 châu Á, nhiều cổ động viên Việt ngay lập tức chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng theo cách riêng của mình.

Sức mạnh kỳ diệu và “cơn lên đồng tập thể” mang tên bóng đá

QUANG ĐẠI |

Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, hàng triệu, hàng chục triệu người Việt trong nước và khắp 5 châu đã vỡ òa trong cảm xúc vui sướng, tự hào.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cô gái khỏa thân mừng U23 Việt Nam chiến thắng bị chỉ trích dữ dội

A.T |

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Iraq, nhiều cổ động viên lập tức chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, hình ảnh cô gái hồn nhiên thay quần áo giữa phố mừng chiến thắng bị chỉ trích dữ dội.

Những nụ hôn mừng chiến thắng giữa biển người hâm mộ

Cường Ngô |

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng Iraq, hiên ngang vào bán kết U23 châu Á, nhiều cổ động viên Việt ngay lập tức chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng ấn tượng theo cách riêng của mình.

Sức mạnh kỳ diệu và “cơn lên đồng tập thể” mang tên bóng đá

QUANG ĐẠI |

Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Iraq, hàng triệu, hàng chục triệu người Việt trong nước và khắp 5 châu đã vỡ òa trong cảm xúc vui sướng, tự hào.