Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, số lượng hướng dẫn viên du lịch được sở này cấp thẻ hành nghề tính đến thời điểm hiện tại là khoảng 1.300 người.
Tuy nhiên, rất nhiều trong số này hành nghề ở nhiều địa phương khác trong cả nước, chứ không ở Quảng Ninh.
Theo các HDV du lịch, đây là việc bình thường và phổ biến trong cả nước. Chia sẻ với Lao Động, một số HDV du lịch cho biết xin cấp thẻ hành nghề ở quê Quảng Ninh nhưng chủ yếu hoạt động ở Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.
Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ, một trong những điều kiện để được hưởng hỗ trợ từ khoản 26.000 tỉ đồng là: HDV có thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021.
Mỗi HDV đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng.
Vui vì Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho các HDV du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, nhưng mọi thủ tục xin hỗ trợ lại phải gửi về Quảng Ninh, nên các HDV có phần lo ngại liệu nơi cấp thẻ có lên Hà Nội để xác minh các HDV bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 không?.
Không chỉ các HDV băn khoăn, mà ngay cả các đơn vị cấp thẻ cũng không biết phải xác minh thế nào, bởi các HDV hoạt động khắp nơi trên cả nước, trong khi khi dịch bệnh COVID -19 bùng phát và ảnh hưởng ở các thời điểm khác nhau, các địa phương trên toàn quốc áp dụng hình thức thông báo khác nhau về việc tạm dừng hoạt động du lịch.
Hiện, một số sở du lịch đã gửi công văn đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn về vấn đề này; đồng thời có ý kiến với Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố danh sách hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hội viên để các sở quản lý du lịch truy cập, tiếp cận khi xác minh.
Ngoài những vấn đề trên, các địa phương cũng đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn về một loạt các vấn đề khác liên quan đến các loại hợp đồng giữa HDV với các công ty lữ hành…