Khó khăn còn lại của Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức được thông tuyến sau khi vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Những phần việc còn lại đến ngày khánh thành, đưa dự án vào khai thác (dự kiến giữa năm 2021) không nhiều và đều không khó như lắp hệ thống chiếu sáng, thảm nhựa mặt đường, làm trạm thu phí,… Thế nhưng, có nguy cơ làm cho ngày về đích của dự án bị đe dọa.

Tại lễ cắt băng thông tuyến Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận diễn ra ngày 4.1, sau khi báo cáo với Đoàn công tác Chính phủ về công việc đã hoàn thành, lãnh đạo Doanh nghiệp Dự án (Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận) đã kiến nghị một số vấn đề. Trong đó vấn đề đáng quan tâm hàng đầu liên quan đến tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương tạm ngừng thu phí hơn 2 năm qua. Ảnh: K.Q
Cao tốc TPHCM - Trung Lương tạm ngừng thu phí hơn 2 năm qua. Ảnh: K.Q

Cụ thể là cần sớm giải quyết các vướng mắc kéo dài về việc thu phí của tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, đồng thời sử dụng các trạm thu phí sẵn có trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (Trạm Chợ Đệm) để tổ chức quản lý thu phí đồng bộ liên thông trên toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đến Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo giải thích của Doanh nghiệp Dự án, hiện đã thống nhất phương án tổ chức quản lý thu phí đồng bộ liên thông trên toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đến Mỹ Thuận, nhờ đó mà tiết giảm đáng kể chi phí xây dựng thêm trạm thu phí và giúp vận hành đồng bộ, khoa học các tuyến cao tốc.

Tuy nhiên, việc thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương đã tạm dừng hơn 2 năm qua do những vướng mắc chưa tháo gỡ được.

Khi tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận hoàn thành, dự án chỉ có thể đưa vào khai thác (thu phí) khi việc thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương được tổ chức trở lại. Theo doanh nghiệp dự án, nếu việc thu phí trên cao tốc TPHCM – Trung Lương chưa được tái lập thì sẽ ảnh hưởng đến việc đưa dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vào khai thác, mặc dù đã hoàn thành.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè) đến nút giao đầu tuyến (huyện Châu Thành, Tiền Giang, điểm kết nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương) và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Sắp sửa khởi công cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, kết nối một mạch về ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã khởi công; cùng với việc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sắp khởi công sẽ tạo nên sự kết nối liền mạch từ Cần Thơ đến TP.HCM...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 4.1, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã di chuyển thực nghiệm trên toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ nút giao cuối tuyến (huyện Cái Bè) đến nút giao đầu tuyến (huyện Châu Thành, Tiền Giang, điểm kết nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương) và cắt băng thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thủ tướng: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải khánh thành trong năm 2022

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án.

Sắp sửa khởi công cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, kết nối một mạch về ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã khởi công; cùng với việc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sắp khởi công sẽ tạo nên sự kết nối liền mạch từ Cần Thơ đến TP.HCM...